Xe nhập giá rẻ chưa về Việt Nam?

28/04/2018 19:13 GMT+7

Với giá xe nhập bình quân cao hơn các năm trước rất nhiều, dường như xe nhập giá rẻ chưa về VN?

Mặc dù thuế nhập khẩu xe từ các nước khu vực ASEAN về 0% từ đầu năm nay, người tiêu dùng mong đợi sẽ có lượng lớn xe nhập giá rẻ đổ về VN nhằm cạnh tranh với xe lắp trong nước, song theo số liệu từ cơ quan hải quan, trị giá xe nhập bình quân từ đầu năm đến nay cao hơn trị giá xe nhập bình quân của các năm trước từ 5.000 - 11.000 USD/chiếc.
Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 26.4 vừa qua, cả nước nhập khẩu 5.492 ô tô các loại, kim ngạch đạt hơn 156,3 triệu USD. Trong đó, riêng xe ô tô con chiếm phần lớn, đạt 4.156 xe, trị giá ước tính hơn 93,6 triệu USD.
Tính trung bình trị giá ô tô con nhập vào VN trong năm nay đang ở mức 22.500 USD/chiếc, cao gấp rưỡi so cùng kỳ năm ngoái với mức 15.000 USD. Nếu tính trị giá trung bình của năm 2017, xe dưới 9 chỗ có mức giá trung bình hơn 18.000 USD/ chiếc. Năm 2016 chỉ 14.000 USD/chiếc. Đặc biệt, trong 5 năm từ 2011 - 2015, theo Tổng cục Hải quan, đơn giá bình quân khai báo nhập khẩu xe dưới 9 chỗ ngồi chỉ dao động trên dưới 11.000 USD/chiếc.
Điều đáng nói là lượng xe con nhập khẩu từ đầu năm đến nay có đến 95% xuất xứ từ Thái Lan, có thuế nhập khẩu 0%. Như vậy, có thể nói, xe nhập khẩu giá rẻ chưa về VN hay không có ở VN, nếu cứ theo tính toán công thức: thuế nhập khẩu giảm, giá xe giảm mạnh. Điều này dường như đang xác tín hơn cho suy đoán của một số nhà kinh doanh, thị trường xe hơi VN có giá bán “chạy theo nhu cầu thị trường” chứ không theo giá trị thực của nó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.