Xây khu du lịch 15.000 tỉ đồng ở Thái Nguyên

19/02/2016 07:00 GMT+7

Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức động thổ dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng, do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư.

Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức động thổ dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỉ đồng, do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (tỉnh Ninh Bình) làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm các khu chức năng chính: Khu tâm linh với chùa Tháp cao 150 m, đền thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, đền thờ Tam Thánh (Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương, Trần Hưng Đạo); khu dịch vụ đón tiếp gồm trung tâm đón tiếp, khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, bến thuyền; các tuyến du lịch quanh hồ Núi Cốc; khu làng văn hóa các dân tộc...
Mục tiêu chính của dự án là xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc kết nối với các khu di tích lịch sử: ATK Định Hóa, di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang), Khu du lịch Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), tạo thành mắt xích trong chuỗi du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử với thủ đô Hà Nội, trở thành quần thể khu du lịch mang tầm quốc gia, hướng tới đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới.
Dự án xây dựng trong 20 năm, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2016 - 2020, giai đoạn 2 từ 2020 - 2035.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.