Xây dựng 300 căn nhà chống bão cho người dân miền Trung

Hữu Trà
Hữu Trà
17/03/2018 07:29 GMT+7

Những căn nhà nêu trên là một phần của dự án “Khôi phục và xây dựng nhà ở sau bão Damrey” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Ngày 16.3, tại xã Bình Đào, H.Thăng Bình (Quảng Nam), Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), Hội Chữ thập đỏ VN, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khởi công 5 căn nhà trong số 80 căn nhà chống bão do chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho tỉnh Quảng Nam.
Những căn nhà nêu trên là một phần của dự án “Khôi phục và xây dựng nhà ở sau bão Damrey” do chính phủ Hàn Quốc tài trợ nhằm giúp 3 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Quảng Nam xây dựng, sửa chữa 300 căn nhà bị hư hại do bão cho các hộ nghèo, cận nghèo, với tổng kinh phí 660.000 USD.
Theo Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), mỗi căn nhà được nhận khoản tiền tương đương 2.200 USD, phần còn lại do gia đình và chính quyền địa phương hỗ trợ thêm.
Bão Damrey hay còn gọi bão số 12 đổ bộ vào VN ngày 4.11.2017, làm hơn 130.000 ngôi nhà ở vùng duyên hải nam Trung bộ bị hư hại, trong đó có 3.500 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.