Xăng và tỷ giá sẽ 'đẩy' lạm phát vượt 4%

11/10/2018 07:00 GMT+7

Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 3/2018 của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) công bố ngày 10.10 cảnh báo mối nguy lạm phát khi giá xăng tăng mạnh, tăng thuế môi trường đối với xăng và sức ép từ tỷ giá. .

Cụ thể, giá xăng dầu được điều chỉnh liên tục kéo theo nhiều loại hàng hóa khác tăng theo do tăng chi phí vận chuyển.
Ngoài ra, việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường (từ 3.000 lên 4.000 đồng/lít) kể từ ngày 1.1.2019 sẽ tạo áp lực lớn lên lạm phát thời gian tới khi trong vòng 1 năm tới có thể tăng 1,6 điểm phần trăm.
TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng VEPR, cảnh báo lạm phát năm 2019 sẽ vượt xa mức mục tiêu 4% mà Chính phủ và Quốc hội đặt ra cho những năm gần đây.
PGS-TS Phạm Thế Anh cũng cho rằng, ngoài ảnh hưởng từ việc tăng giá lương thực, nhiên vật liệu, các nước đang phát triển như VN còn đối mặt với nguy cơ lạm phát do tỷ giá. Việc đồng USD tăng giá, các nước đang phát triển đối mặt với nguy cơ nhập khẩu lạm phát, tạo ra vòng xoáy tăng lạm phát trong nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.