"Xả hàng" hoa tết

22/01/2012 18:38 GMT+7

(TNO) Chợ hoa xuân TP.Đà Nẵng sẽ chấm dứt trước 22 giờ hôm nay 22.1 nên nhiều người bán bắt đầu “xả hàng, đại hạ giá”.

Kinh tế khó khăn, sức mua chậm nên chợ hoa xuân năm nay vắng bóng những cội lão mai, lan kiểng nghệ thuật trị giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Những chậu mai bonsai có giá thuê từ 5 - 15 triệu đồng cũng khó tìm được chủ nhân.


Nắng ấm, người trồng mai vui mừng còn người trồng đào lo hoa kém sắc - Ảnh Nguyễn Tú

Trên đường 30.4, nhiều nhà vườn đến từ Bình Định bán nhanh những chậu mai dưới 1 mét với giá chỉ còn 400.000 đồng, trong khi cách đây 2 ngày giá của nó là 1,2 triệu đồng.

Nhiều thương lái tính toán thà bán rẻ, lãi ít còn hơn phải tốn thêm chi phí thuê đội bốc vác, thuê xe tải đưa mai về quê mất hơn vài chục triệu đồng.

Khác với sự sốt ruột của các chủ vườn trước giờ đóng cửa chợ hoa xuân, các bạn trẻ và gia đình tham quan “rừng” hoa vô cùng hào hứng.


Các bạn trẻ thích thú giữa muôn hoa - Ảnh Nguyễn Tú

Ai cũng mang theo máy ảnh, điện thoại di động để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc duy nhất trong năm giữa triệu bông hoa rực rỡ.

Từ nhiều năm nay, chợ hoa xuân luôn là điểm hẹn của các bạn trẻ và đặc biệt là những người thích chụp ảnh đến tìm những bức hình đẹp.

Và sau khi mượn nhờ “phim trường” để chụp ảnh, các bạn trẻ cũng không quên gửi lời cầu chúc mua may bán đắt đến các chủ vườn, những người đã có một năm vất vả để mang lại những bông hoa đẹp cho mùa xuân.

* Tất bật, nhộn nhịp là những hình ảnh dễ nhận thấy ở phiên chợ hoa cuối cùng của năm Tân Mão tại Cà Mau.

Người mua tranh thủ tìm cho mình những loại hoa ưng ý, mang xuân về nhà. Người bán luôn miệng chào mời khách với giá giảm 50% so với những ngày đầu chợ hoạt động.

Chợ hoa ở Cà Mau năm nay tập trung rất nhiều loại hoa như: mai, đào, cúc, vạn thọ, sống đời, lay ơn, bạch mai, bon sai…

Xen lẫn chợ hoa là những gian hàng dưa hấu với kiểu dáng “độc”.

 

 
Nhiều người tranh thủ tìm mua cho mình những chậu hoa ưng ý - Ảnh G.Bách

 
Hoa mai khoe sắc - Ảnh G.Bách

 
Gốc mai với giá 400 ngàn đồng được khách ưng ý chọn mua - Ảnh G.Bách


Chợ hoa ở Cà Mau cũng có sự “góp mặt” của hoa đào phương Bắc - Ảnh G.Bách

 

 
Cúc, vạn thọ được nhiều khách chọn mua do giá bình dân - Ảnh G.Bách

 
Cẩn thận lựa từng chậu hoa - Ảnh G.Bách


 
Trong những ngày chợ hoa diễn ra, lực lượng xe ôm “làm ăn” phát đạt vì được nhiều khách thuê chở hoa về - Ảnh G.Bách

 
Dưa hấu “độc” cũng được bày bán ở chợ hoa Cà Mau - Ảnh G.Bách

Nguyễn Tú - Gia Bách

>> Tấp nập phiên cuối ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội
>> Chợ tết Ninh Kiều nhộn nhịp
>> Rộn ràng chợ tết vùng biên
>> Chợ nổi Ngã Bảy xuân này
>> Rộn ràng chở xuân về nhà
>> Độc đáo trái cây hóa rồng năm Nhâm Thìn
>> Hoa trái tết tràn ngập sông nước miền Tây
>> Khách du xuân đổ về đường hoa Hội An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.