WB xác nhận cấm cửa doanh nghiệp Mỹ bị nghi đưa hối lộ tại VN

05/04/2015 07:00 GMT+7

Tại cuộc họp báo ngày 3.4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết đến thời điểm này Bộ chưa nhận được thông tin về việc Công ty Louis Berger Group (LBG, Mỹ) bị nghi liên quan đến hành vi hối lộ trong việc thực hiện 2 dự án có sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) là Giao thông nông thôn 3 và Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên ở TP.Đà Nẵng.

Tại cuộc họp báo ngày 3.4 về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết đến thời điểm này Bộ chưa nhận được thông tin về việc Công ty Louis Berger Group (LBG, Mỹ) bị nghi liên quan đến hành vi hối lộ trong việc thực hiện 2 dự án có sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới (WB) là Giao thông nông thôn 3 và Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên ở TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên chiều 4.4, một người có trách nhiệm (đề nghị không nêu tên) của WB tại VN xác nhận vụ việc do WB điều tra và phát hiện. Ngày 4.2.2015, WB đã ra thông cáo trên website chính thức về việc cấm LBG tham gia các dự án của ngân hàng trong vòng 1 năm “do hành vi hối lộ quan chức chính phủ”. Công ty mẹ của LBG là Berger Group Holdings, Inc. (BGH) cũng bị hạn chế tham gia đấu thầu các dự án của WB trong thời gian tương tự. Tuy nhiên, thông cáo không nêu cụ thể tên những người bị cho là liên quan cũng như số tiền hối lộ.
“Tại thời điểm đó, trước Tết Nguyên đán của VN ít ngày nên thông tin WB đưa lên mạng ít được quan tâm, nhưng báo chí Mỹ cũng có đưa tin”, đại diện WB cho biết. Theo ông này, trong các vụ việc tương tự có liên quan đến đối tác VN thì thông thường ngân hàng chỉ nêu tên các đối tác, tổ chức liên quan đến dự án cụ thể chứ không nêu tên người cụ thể. “Các vụ việc này thường có dàn xếp, khi WB phát hiện thì những người liên quan nhận lỗi, bồi thường thì WB sẽ không điều tra tiếp tục nữa. Do WB không có chức năng điều tra, truy tố như các cơ quan bảo vệ pháp luật nên khi xác minh, kiểm tra vụ việc có thông tin gì liên quan thì họ chuyển cho phía VN điều tra tiếp. Có vụ thì họ báo cho phía VN để sắp xếp, chuyển công tác nhân sự... và chỉ có bộ phận bên trụ sở chính của WB ở Mỹ biết, WB tại VN cũng không biết kết quả xử lý”, ông cho biết thêm. Theo thông cáo, LBG và BGH phải có biện pháp khắc phục phù hợp đối với hành vi sai trái, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của WB về minh bạch và trung thực.
Được thành lập vào năm 1953, LBG là công ty phát triển cơ sở hạ tầng, tư vấn phát triển và thiết kế công trình hàng đầu của Mỹ, đặt trụ sở tại Morristown, bang New Jersey. Công ty này từng được chính phủ Mỹ giao một số dự án tái thiết lớn tại Iraq và Afghanistan thời hậu chiến. Theo website của LBG, ngoài 2 dự án nói trên, công ty còn tham gia tại VN các công trình gồm cầu Rồng (Đà Nẵng), hầm xuyên đèo Hải Vân và dự án lưu vực sông Hồng II.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.