Vừa xóa 10 điểm đen tai nạn giao thông, lại phát sinh thêm 5 điểm

20/08/2019 17:28 GMT+7

Trong 6 tháng đầu năm 2019, TP.HCM đã xóa thành công 10 điểm đen tai nạn giao thông. Tuy nhiên lại phát sinh 5 điểm đen giao thông mới.

Thông tin mới nhất từ Sở GTVT TP.HCM: Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn thành phố có 16 điểm đen tai nạn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã xóa được 10 điểm nhưng lại phát sinh thêm 5 điểm đen mới. Tổng số điểm đen tai nạn giao thông còn tồn tại là 11 điểm.
Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng đường bộ, Sở GTVT TP.HCM cho biết thời gian qua, để kiểm soát các điểm đen giao thông hiện hữu, Sở GTVT đã phối hợp cùng Ủy ban ATGT TP, cùng lực lượng công an, thanh tra giao thông thực hiện nhiều biện pháp bao gồm cả công trình và phi công trình. Trong đó, đưa vào hoạt động nhiều dự án quan trọng như nhánh N4 và đường Phạm Hừng (phần cải tạo) thuộc dự án Xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương với đường Võ Văn Kiệt; thi công xong phần hầm hở thuộc nhánh N2 trên đường Trường Chinh thuộc dự án Xây dựng hầm chui nút giao An Sương.
Theo kế hoạch 6 tháng cuối năm, Sở sẽ tiếp tục cùng các đơn vị liên quan theo dõi, xử lý kịp thời các bất cập hạ tầng phát sinh (nếu có) tại khu vực 10 điểm đen đã xóa; triển khai thực hiện các biện pháp xử lý đối với 11 điểm còn lại. Đồng thời, tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế phát sinh các khu vực cao điểm ùn tắc, tai nạn giao thông mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.