Vốn FDI từ tháng 1 - 8 đạt hơn 23 tỉ USD

27/08/2017 09:40 GMT+7

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), tính chung trong 8 tháng năm 2017, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần là 23,36 tỉ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 1.624 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 13,45 tỉ USD. Riêng nguồn vốn FDI đã được giải ngân tính đến ngày 20.8 đạt 10,3 tỉ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng số vốn 11,69 tỉ USD. Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đầu tư 5,36 tỉ USD và đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,28 tỉ USD.
Hàn Quốc đang dẫn đầu về vốn đầu tư nhiều nhất tại VN từ đầu năm đến nay với 6,02 tỉ USD. Tiếp theo là Nhật Bản với 5,74 tỉ USD và Singapore đứng thứ ba với 3,92 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.