Volkswagen nộp phạt thêm 4,3 tỉ USD

12/01/2017 07:35 GMT+7

Hôm qua, Tập đoàn xe hơi Volkswagen của Đức thông báo đã đạt được thỏa thuận mới với nhà chức trách Mỹ liên quan đến vụ bê bối gian lận khí thải.

Theo AFP, Volkswagen sẽ nộp phạt thêm 4,3 tỉ USD, đồng thời sẽ thừa nhận mọi cáo buộc hình sự của Mỹ. Thông báo được đưa ra sau cuộc thương thảo giữa tập đoàn Đức với giới chức Bộ Tư pháp cùng Cơ quan Phòng vệ biên giới và Hải quan Mỹ.
Hồi tháng 9.2015, Volkswagen bị kiện vì vi phạm luật môi trường tại Mỹ sau khi thừa nhận cài phần mềm gian lận giúp 11 triệu chiếc xe do hãng sản xuất trên toàn cầu vượt qua các đợt sát hạch về khí thải. Trước thỏa thuận mới, tập đoàn Đức đã đồng ý nộp tiền phạt lên đến khoảng 17,5 tỉ USD để bồi thường cho chủ xe, các đại lý cũng như giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.