VN-Index tăng 15,75% trong năm 2016

31/12/2016 06:59 GMT+7

Ngày 30.12, đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trong năm 2016, cả hai chỉ số chứng khoán đều tăng điểm.

Cụ thể chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,15 điểm và chốt phiên ở mức 664,87 điểm. Như vậy một năm qua, VN-Index đã tăng được 15,75%, tương ứng tăng thêm 90,46 điểm dù vẫn có nhiều đợt biến động mạnh. Còn chỉ số HNX-Index trong phiên cuối năm cũng tăng thêm 0,56 điểm, đạt ở mức 80,12 điểm, tăng nhẹ 0,84% so với cuối năm 2015.
Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2016, thanh khoản thị trường được duy trì ở mức khá với 154,26 triệu chứng khoán được giao dịch thành công, đạt tổng trị giá 3.240,7 tỉ đồng.
Trong năm 2016, thị trường ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất từ hiệu ứng Brexit diễn ra trong ngày 24.6 khiến VN-Index đã có lúc giảm hơn 34 điểm và thanh khoản cũng lên cao kỷ lục với 6.130 tỉ đồng giao dịch trong phiên này. Ngược lại, ngày 19.10, chỉ số VN-Index đã tăng đến mức 688,89 điểm, đây là mức cao nhất trong vòng 8 năm qua.
Trong năm qua, nhiều doanh nghiệp niêm yết mới lên sàn giúp mức vốn hóa thị trường tăng mạnh khoảng 30%, đạt hơn 1,76 triệu tỉ đồng, tương đương 42% GDP. Đồng thời thanh khoản thị trường tăng 39% so với cuối năm 2015, đạt bình quân 6.860 tỉ đồng/phiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.