VN dễ bị tổn thương đối với các rủi ro tài chính

27/09/2017 08:19 GMT+7

Ngày 26.9, tại buổi họp báo cập nhật tình hình phát triển kinh tế VN diễn ra tại Hà Nội, ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhìn nhận, nền kinh tế VN tiếp tục đạt kết quả khả quan, được thúc đẩy bởi hai động lực là sản xuất định hướng xuất khẩu và tăng tiêu dùng nội địa.

Theo báo cáo của ADB, trong nửa đầu năm 2017, công nghiệp chế biến, chế tạo đã tăng trưởng 10,5% do các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài đẩy mạnh sản xuất, trong khi khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng nhờ sự gia tăng hoạt động bán lẻ, mở rộng cho vay của ngân hàng, số lượng du khách tới VN tăng 30%.
Tuy nhiên, sản lượng khai khoáng và khai thác dầu giảm 8%. Điều đó khiến dự báo tăng trưởng GDP năm 2017 được điều chỉnh giảm từ 6,5% xuống 6,3%, năm 2018 điều chỉnh giảm từ 6,7% xuống 6,5%.
Theo ông Aaron Batten, chuyên gia kinh tế quốc gia của ADB, tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhưng cũng gây rủi ro gia tăng lạm phát (ADB dự báo lạm phát là 4,5% trong năm 2017 và tiếp tục tăng lên 5,5% trong năm 2018).
Ngoài ra, VN dễ bị tổn thương đối với các rủi ro tài chính vì tốc độ cải cách ngân hàng chậm, tiến trình xử lý nợ xấu chậm, tái cơ cấu còn hạn chế, cần nhiều biện pháp hơn ngoài thanh tra, giám sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.