VN đạt thỏa thuận thương mại gạo mới với Philippines

16/01/2017 07:13 GMT+7

Bộ Công thương cho biết mới đây thỏa thuận thương mại gạo cấp chính phủ giữa VN và Philippines chính thức được gia hạn cho giai đoạn đến hết 31.1. 2018 (thỏa thuận trước hết hạn từ 31.12.2016).

Từ năm 2011 - 2015, Philippines luôn là thị trường xuất khẩu gạo quan trọng của VN, chiếm tỷ lệ từ 17 - 20% tổng lượng gạo VN xuất khẩu ra thế giới. Ngoài VN, các nước như Campuchia, Thái Lan cũng có thỏa thuận tương tự với Philippines. Các nước có thỏa thuận mới được tham gia vào các cuộc đấu thầu cung cấp gạo và theo dự kiến Philippines sẽ mở đợt đấu thầu gạo đầu tiên trong năm 2017 ngay trong tháng 1 này. Bản thỏa thuận trên cho phép VN có thể cung cấp đến 1,5 triệu tấn gạo/năm cho Philippines.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.