Vinaphone là nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá quốc tế U.23 - Cúp VinaPhone 2018

06/07/2018 17:41 GMT+7

Từ ngày 3 - 7.8, 4 đội tuyển tham gia giải vô địch U.23 châu Á sẽ tái đấu trong giải tứ hùng - Giải bóng đá quốc tế U.23 - Cúp VinaPhone 2018.

Giải do VFF tổ chức và nhà mạng VinaPhone tài trợ chính tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Ngoài U.23 Việt Nam, 3 đội bóng U.23 Uzbekistan, U.23 Úc và U.23 Oman đã xác nhận tham dự.
Thành công của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á vào tháng 1.2018 đã làm nức lòng người hâm mộ bóng đá cả nước. Năm 2018, đội tuyển U.23 Việt Nam còn một đấu trường lớn để thể hiện tài năng là Á vận hội ASIAD 18 tổ chức tại Indonesia vào giữa tháng 8.2018. Trước kỳ vọng đội tuyển quốc gia U.23 Việt Nam tiếp tục tạo nên những kỳ tích như giải U.23 châu Á, VFF đã phối hợp với nhà mạng VinaPhone - nhà tài trợ chính để tổ chức giải giao hữu tứ hùng là U.23 Việt Nam, U.23 Uzbekistan, U.23 Úc và U.23 Oman nhằm chuẩn bị, lắp ráp đội hình, cọ xát với các đối thủ mạnh để tích lũy kinh nghiệm của đội tuyển U.23 Việt Nam trước khi lên đường sang Indonesia dự Á vận hội.
Thành phần chủ lực của tuyển U.23 Việt Nam tham gia Giải bóng đá quốc tế U.23 - Cúp VinaPhone 2018 cũng chính là những tên tuổi đã làm nên vinh quang vừa qua bao gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Đức… Ngoài ra, tham gia giải tứ hùng lần này còn có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, tạm gọi là “U.23 + 3” theo đúng quy định của ASIAD 18. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm) để xếp hạng chung cuộc. Giải thưởng cho đội vô địch là 20.000 USD, đội hạng nhì là 10.000 USD và đội hạng ba là 5.000 USD.
Là nhà tài trợ chính của giải, nhà mạng VinaPhone sẽ đồng hành cùng VFF trong toàn bộ công tác tổ chức, truyền thông với mong muốn U.23 có cơ hội cọ xát, rèn luyện trước thềm ASIAD 18. Đặc biệt, với thế mạnh về công nghệ thông tin và viễn thông, VinaPhone sẽ cung cấp nhiều hỗ trợ công nghệ và đảm bảo hạ tầng viễn thông để giải đấu diễn ra thuận lợi cũng như khán giả có nhiều cơ hội để thưởng thức những khoảnh khắc tỏa sáng của U.23 Việt Nam ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
Trước đó, VinaPhone được biết đến với vai trò là mạnh thường quân của rất nhiều hoạt động cộng đồng - xã hội, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ tuổi đang nỗ lực để mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Trong giải U.23 châu Á, VinaPhone đã luôn theo sát từng trận đấu của tuyển U.23 và dành nhiều sự khâm phục trước bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam. Đặc biệt để động viên khích lệ các cầu thủ U.23 Việt Nam, ngay sau khi kết thúc trận chung kết tại giải vô địch bóng đá U.23 châu Á, nhà mạng VinaPhone đã quyết định tài trợ cho toàn đội tuyển 2,3 tỉ đồng tiền cước sử dụng di động VinaPhone.
Với lợi thế sân nhà cũng như quá trình rèn luyện gắt gao suốt 6 tháng kể từ khi Giải U.23 châu Á kết thúc, huấn luyện viên Park Hang Seo và học trò tự tin tạo ra những thành tích xuất sắc hơn. 6 trận đấu được diễn ra trong các ngày 3.8, 5.8 và 7.8.2018 theo lịch cụ thể như sau:
• Thứ sáu, 3.8:
o 16:30: Uzbekistan - Oman
o 19:30: Việt Nam - Úc
• Chủ nhật, 5.8:
o 16:30: Uzbekistan - Úc
o 19:30: Việt Nam - Oman
• Thứ ba, 7.8:
o 16:30: Úc - Oman
o 19:30: Việt Nam - Uzbekistan.
Các tổ chức quan tâm đến giải đấu có thể mua vé bằng các hình thức sau: Từ ngày 5.7.2018 bằng cách truy cập trang fanpage chính thức của giải đấu tại đường link: Facebook.com/GiaiBongDaQuocTeU.23 hoặc truy cập một trong các website thương mại điện tử ticketbox.vn, tiki.vn, lazada.com để tiến hành đặt vé. Hoặc có thể đặt vé qua đường công văn gửi về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoặc các sân vận động Mỹ Đình, Hàng Đẫy,...
Các thông tin chi tiết về giải đấu được cập nhật trên website VFF: http://vff.org.vn; fanpage theo địa chỉ: https://www.facebook.com/vietnamesefootball/ hoặc kênh Youtube của VFF: VFF Channel.
Về VFF: Là tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thành lập năm 1960 và hiện là thành viên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).
VinaPhone: Là thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT chuyên cung cấp các dịch vụ các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin phục vụ khách hàng trên cả nước. Trong những năm gần đây VinaPhone đang thay đổi lớn trong cách làm thương hiệu theo hướng gần gũi với giới trẻ, kết nối họ bằng âm nhạc và thể thao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.