Vinalines thoái vốn tại Cảng Hải Phòng và Cảng Sài Gòn

22/09/2015 05:44 GMT+7

Theo thông báo ngày 21.9 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý trước mắt thoái vốn của Vinalines tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này.

Theo thông báo ngày 21.9 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý trước mắt thoái vốn của Vinalines tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn xuống còn 20% vốn điều lệ của các công ty này.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Vinalines nắm giữ tại các cảng biển trực thuộc sau cổ phần hóa, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt cuối tháng này.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.