Viettel được cấp phép hoạt động tại Myanmar

28/03/2016 11:34 GMT+7

Chính phủ Myanmar vừa thông báo Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) ở Việt Nam cùng đối tác là một nhóm các công ty địa phương sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại nước này.

Chính phủ Myanmar vừa thông báo Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) ở Việt Nam cùng đối tác là một nhóm các công ty địa phương sẽ được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại nước này.

Trước Viettel, hai tập đoàn Ooredoo ở Qatar và Telenor ở Na Uy đã trở thành những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngoại quốc đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Myanmar vào mùa hè năm 2014 - Ảnh: AFPTrước Viettel, hai tập đoàn Ooredoo ở Qatar và Telenor ở Na Uy đã trở thành những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngoại quốc đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Myanmar vào mùa hè năm 2014 - Ảnh: AFP
Theo tờ Global New Light of Myanmar, Viettel sẽ giữ 49% cổ phần trong liên doanh và phần còn lại sẽ thuộc về 11 công ty địa phương và Công ty Star High thuộc quân đội Myanmar. Với giấy phép có thời hạn 15 năm, liên doanh này sẽ là nhà cung cấp dịch vụ mạng di động thứ tư ở Myanmar.
Trước Viettel, hai tập đoàn Ooredoo ở Qatar và Telenor ở Na Uy đã trở thành những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngoại quốc đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Myanmar vào mùa hè năm 2014, chấm dứt thế độc quyền do Tập đoàn bưu chính viễn thông Myanmar nắm giữ trước đó.
Tờ Myanmar Times dẫn lời ông U Zaw Oo, cố vấn của Tổng thống Myanmar về tiến trình cấp phép, cho biết nhà mạng thứ tư này được khuyến khích mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ đến các khu vực nông thôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.