Vietinbank lọt vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

18/04/2013 19:25 GMT+7

(TNO) Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã lọt vào danh sách Global 2.000 (Xếp hạng 2.000 công ty lớn nhất thế giới) do tạp chí uy tín Forbes (Mỹ) công bố hôm 17.4. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam lọt vào danh sách này.

Vietinbank xếp hạng thứ 1.764, với doanh thu đạt 2,6 tỉ USD, lợi nhuận 0,3 tỉ USD, giá trị tài sản 24,2 tỉ USD và giá trị vốn hóa thị trường là 2,4 tỉ USD, theo báo cáo đánh giá của Forbes.

Nếu dựa theo lợi nhuận, thì ngân hàng với số lượng nhân viên gần 20.000 người này xếp thứ 1.682 trong danh sách 2.000 công ty lớn nhất thế giới.

Còn dựa theo giá trị tài sản thì ngân hàng Việt Nam xếp trong top 1.000, đứng ở vị trí thứ 874.

Vietinbank nằm trong 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới
Vietinbank lần đầu tiên được xếp vào danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới - Ảnh minh họa: Ngọc Thắng

Forbes cho biết tạp chí này xếp hạng các công ty dựa theo doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị vốn hóa thị trường, khác với các danh sách khác vốn chỉ dựa vào một đơn vị thống kê, chẳng hạn như chỉ doanh thu và như thế sẽ gây tạo ấn tượng sai về quy mô thực của một công ty.

Được biết, tổng doanh thu tính đến trước tháng 5.2013 của toàn bộ 2.000 công ty được Forbes xếp hạng đạt mức 38.000 tỉ USD, tăng 6% so với năm 2012, nhưng lợi nhuận lại giảm 7% còn 2.430 tỉ USD.

Giá trị tài sản của các công ty trong danh sách kỳ này tăng 7% lên mức 159.000 tỉ USD và giá trị vốn hóa thị trường cũng tăng 7%, đạt mức 39.000 tỉ USD.

Các doanh nghiệp có mặt trong danh sách Global 2000 năm 2013 đến từ 63 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong số đó, Mỹ có đại diện nhiều nhất với con số 543 doanh nghiệp, tăng thêm 19 công ty so với năm 2012.

Nhật Bản xếp thứ hai, với 251 công ty. Số lượng công ty Nhật được xếp vào danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong năm 2013 đã giảm đi 7 công ty so với danh sách năm 2012.

Trung Quốc đứng thứ ba về số lượng đại diện, với 136 công ty có tên trong danh sách của Forbes, bằng với số lượng của năm 2012.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi danh sách Global 2000 đầu tiên được công bố vào năm 2004, số lượng doanh nghiệp Trung Quốc không tăng so với năm trước đó.

Chỉ có 11 quốc gia chỉ có duy nhất một đại diện nằm trong danh sách này như: New Zealand, Czech, Việt Nam...

Hoàng Uy

>> VietinBank hỗ trợ xây dựng 450 cây cầu
>> Vietinbank Cà Mau nhận cờ thi đua xuất sắc
>> Cháy bảng chữ của VietinBank Bình Định
>> Đề nghị truy tố 10 cán bộ Vietinbank chi nhánh Trà Vinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.