Việt Nam sẽ xây dựng 6 trung tâm nghề cá lớn

24/11/2015 07:41 GMT+7

Trong số 5 địa phương được chọn xây dựng trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm, chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ tạo cơ chế đặc biệt, thông qua việc chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư cho địa phương.

Trong số 5 địa phương được chọn xây dựng trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm, chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ tạo cơ chế đặc biệt, thông qua việc chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư cho địa phương.

Thông tin tại hội nghị triển khai chỉ đạo của Thủ tướng về quy hoạch và xây dựng các trung tâm nghề cá lớn tại VN diễn ra tại Hà Nội chiều 23.11, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cho biết Thủ tướng đã có chỉ đạo triển khai xây dựng 6 trung tâm nghề cá lớn tại VN.
Trong đó, có 5 trung tâm gắn với các ngư trường trọng điểm khai thác sẽ đặt tại Hải Phòng, gắn với ngư trường vịnh Bắc bộ; tại Đà Nẵng, gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa; tại Khánh Hòa, gắn với ngư trường nam Trung bộ và Trường Sa; tại Bà Rịa-Vũng Tàu, gắn với ngư trường đông Nam bộ; tại Kiên Giang, gắn với ngư trường tây Nam bộ và một trung tâm nghề cá đặt tại TP.Cần Thơ gắn với hoạt động nuôi trồng, chế biến tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Cũng theo ông Vũ Văn Tám, trong số 5 địa phương được chọn xây dựng trung tâm nghề cá lớn gắn với ngư trường trọng điểm, chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa được Chính phủ tạo cơ chế đặc biệt, thông qua việc chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư cho địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.