Việt Nam nhập siêu 5,5 tỉ USD từ Thái Lan

17/01/2018 07:44 GMT+7

Theo Bộ Công thương, trong thương mại song phương với từng nước trong ASEAN, VN nhập siêu nhiều nhất từ Thái Lan với con số lên đến 5,5 tỉ USD.

Trong năm qua, dù tăng cường xuất khẩu vào Thái Lan với tốc độ tăng trưởng đến 29% nhưng tổng giá trị mới đạt đến 4,8 tỉ USD; trong khi ở chiều ngược lại VN nhập khẩu đến 10,3 tỉ USD.
Mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh nhất là rau quả (tăng 111%), đạt 866 triệu USD, nhưng Bộ Công thương cho rằng khoảng 96% được tái xuất khẩu sang Trung Quốc.
Số liệu từ Tổng cục Hải quan mới công bố cho thấy, năm 2017, kim ngạch thương mại giữa VN và Trung Quốc đạt 93,69 tỉ USD, tăng 21,79 tỉ USD so với năm 2016. Trong đó, xuất khẩu của VN sang Trung Quốc đạt 35,463 tỉ USD, tăng hơn 61% so với năm trước.
Tăng trưởng xuất khẩu nên nhập siêu của VN từ thị trường Trung Quốc năm 2017 là hơn 22,76 tỉ USD, giảm hơn 5,2 tỉ USD so với năm 2016 (nhập siêu từ Trung Quốc hơn 28 tỉ USD).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.