Việt Nam nhập khẩu hơn 36% khí hóa lỏng từ Trung Quốc

01/09/2018 11:35 GMT+7

Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại Bộ Công thương vừa có thống kê, Trung Quốc là thị trường cung cấp khí hóa lỏng lớn nhất của Việt Nam.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, Việt Nam nhập từ Trung Quốc đến 36,1% tổng lượng khí hóa lỏng nhập khẩu của cả nước, đạt 315.000 tấn, giảm 3,44% về lượng song tăng mạnh về trị giá, đạt 184,3 triệu USD, tăng 11,75% so cùng kỳ năm trước.
Sau Trung Quốc, các nước Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam, chiếm 17,9% lượng khí nhập khẩu của cả nước, đạt 156.100 tấn, trị giá 92,6 triệu USD, tăng gấp 2,66 lần về lượng (tức tăng 166,82%) và gấp 3,07 lần về trị giá (tức tăng 207,1%).
Đáng lưu ý, cả số lượng và giá khí từ thị trường Malaysia tăng đột biến trong năm nay, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam nhập tăng gần gấp 10 lần lượng khí từ quốc gia này, giá trị tăng hơn 11 lần.
Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 7, cả nước đã nhập khẩu 871.700 tấn khí hóa lỏng, trị giá 497,6 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và 26,8% về trị giá so với cùng kỳ 2017. Như vậy, giá bình quân 570,7 USD/tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.