Việt Nam cần thúc đẩy cạnh tranh trong ngành điện

05/11/2015 06:56 GMT+7

Đó là ý kiến của bà Anita Marangoly George, Giám đốc cao cấp (khối chuyên ngành toàn cầu về năng lượng - khai khoáng thuộc Ngân hàng Thế giới), tại hội nghị “Định hướng phát triển bền vững cho ngành điện VN” diễn ra hôm qua (4.11) ở TP.Đà Nẵng, do Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức.

Đó là ý kiến của bà Anita Marangoly George, Giám đốc cao cấp (khối chuyên ngành toàn cầu về năng lượng - khai khoáng thuộc Ngân hàng Thế giới), tại hội nghị “Định hướng phát triển bền vững cho ngành điện VN” diễn ra hôm qua (4.11) ở TP.Đà Nẵng, do Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức.

Theo chuyên gia này, để đảm bảo bền vững về tài chính cho ngành điện, VN cần thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả và đảm bảo nguồn đầu tư lớn từ khu vực nhà nước và tư nhân.
Một số ý kiến cũng nhìn nhận thị trường phát điện trong nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh, do đó VN cần thực hiện cạnh tranh trong ngành điện, theo lộ trình được Chính phủ đề ra.
VN cũng cần đẩy mạnh sử dụng năng lượng hiệu quả và khai thác nhiều nguồn năng lượng khác nhau gồm: than, khí thiên nhiên, gió, mặt trời và thủy điện để đảm bảo nguồn cung bền vững và giá cả hợp lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.