Việt kiều đổ bộ về nước 'trốn dịch', sân bay Tân Sơn Nhất vẫn vắng hoe

16/03/2020 12:10 GMT+7

Từ ngày 15.3, Vietnam Airlines thực hiện những chuyến bay đưa hàng nghìn hành khách đủ điều kiện sức khỏe từ châu Âu trở về Viêt Nam. Tuy nhiên sân bay Tân Sơn Nhất vẫn vắng vẻ vì không còn tình trạng 1 người về, 10 người ra đón.

Sáng nay (16.3), Ga quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất vắng hoe dù trên bảng điện tử hiển thị nhiều chuyến bay từ nước ngoài trở về. 

Đường từ ga quốc nội lên ga quốc tế không một bóng người

Sảnh chờ vắng tanh, khác hẳn với hình ảnh đông đúc, chật chội người từ khắp các tỉnh, thành lân cận đổ về đón thân nhân như thường ngày

Khu vực xe đưa/đón hành khách rộng thênh thang, chỉ lác đác vài bóng xe taxi

Từ 9 giờ đến 11 giờ, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 18 chuyến bay từ nước ngoài trở về nhưng sân bay vắng tanh, không xảy ra tình trạng thân nhân chen nhau, ngồi vạ vật chờ đón người nhà

Ngoài chuyến bay TG 564 của Thai Airways từ Bangkok về Nội Bài ngày 15.3, Bộ Y tế còn xác định 7 chuyến bay có bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thay vì hình ảnh ghế chờ kín người, các bồn hoa, cột trụ trở thành điểm ngồi vạ vật chờ đón người nhà... hôm nay dãy ghế chờ trống không, chẳng mấy ai ngồi

Chỉ một số ít người tới đón các hành khách trên các chuyến bay trở về từ những quốc gia chưa bị yêu cầu cách ly tập trung như Thái Lan, Campuchia...

Trước đó, sáng 14.3, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phát đi thông báo: Nhằm ngăn chặn sự bùng phát, lây lan dịch bệnh Covid-19, từ ngày 15.3, các chuyến bay của hãng từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức) về Việt Nam sẽ không chuyên chở hành khách. Tuy nhiên đến tối muộn, hãng cho biết sau khi rà soát, tổng hợp các yêu cầu, nguyện vọng và trên cơ sở làm việc các cơ quan chức năng, hãng này quyết định sẽ vận chuyển hành khách đảm bảo đầy đủ điều kiện xuất, nhập cảnh và sức khỏe trở về Việt Nam trên các chuyến bay của hãng khởi hành từ London (Anh), Paris (Pháp), Frankfurt (Đức), bắt đầu từ 15.3

Cùng ngày, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành Công văn số 1272 về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng chống dịch. Theo đó, người trở về từ các nước thuộc khu vực Schengen (Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ), Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Trung Quốc, Hàn QuốcIran... khi nhập cảnh sẽ được kiểm tra sức khỏe ngay tại sân bay và được đưa về khu tập trung cách ly

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong ngày đầu tiên các chuyến bay đưa hành khách trở về từ châu Âu hạ cánh (ngày 15.3), sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải với hàng ngàn người xếp hàng nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe...

Tình trạng đã bớt căng thẳng hơn trong ngày hôm nay

Các nhân viên an ninh, nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe tại khu vực nhập cảnh làm việc hết công suất vẫn không xuể vì lượng khách đổ về từ châu Âu quá nhiều

Trong khi đó, nhà ga quốc nội vẫn trong tình trạng vắng hoe. Dịch Covid-19 đang lan rộng và diễn biến ngày càng phức tạp, hầu hết mọi người đều hạn chế tối đa di chuyển, đặc biệt là bằng đường hàng không

Sân bay Tân Sơn Nhất sáng 16.3

Ảnh: Hà Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.