VIC của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ‘giải cứu’ Vn-Index

Anh Vũ
Anh Vũ
25/03/2021 13:31 GMT+7

Cú “thốc” mạnh của cổ phiếu VIC ( VinGroup - thuộc sở hữu của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ) sáng nay, đã hãm đà rơi 4 phiên liên tiếp của Vn-Index từ đỉnh lịch sử 1.200 điểm.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 25.3 nhiều cảm xúc. Thị trường mở cửa với áp lực tâm lý rất nặng nề, sau khi Vn-Index rơi 4 phiên từ mốc 1.200 điểm xuống sát vùng hỗ trợ mạnh 1.150 điểm.
Thêm một cú rơi nữa xuyên thủng 1.150, chắc chắn sẽ có hoảng loạn, tháo chạy. Rất may, 10 giờ 30 phút - chỉ số vừa chạm gần đến vùng này, lực cầu bỗng nhảy vào dồn dập mua VIC. Rất chóng vánh, VIC “đổi màu” từ đỏ sang xanh (tăng giá) và chạy một mạch (có thời điểm tăng 4%), tạo hiệu ứng lan tỏa sang cả 3 sàn.
Đóng cửa phiên sáng, VIC tạm thời đứng ở mức giá hơn 110.000 đồng/cổ phiếu (tăng 2,97%) và đóng góp hơn 2,8 điểm cho chỉ số Vn-Index. VIC tăng mạnh do ngày hôm qua VinGroup chính thức công bố mở bán xe điện. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam sản xuất và tạo ra bước ngoặt lịch sử trên thị trường xe hơi trong nước.

Nhà đầu tư đã có 4 lần thất vọng khi chỉ số không vượt được ngưỡng lịch sử 1.200 điểm

Ảnh Ngọc Thắng

Ngoài VIC, một “dũng tướng” khác cũng góp công lớn kéo thị trường đi lên là CTG của VietinBank. CTG mở cửa giá đỏ nhưng nhanh chóng phủ sắc xanh trong cả phiên sáng, hiện đứng ở mức 39.700 đồng/cổ phiếu (tăng 1,79%). Trong họ ngân hàng, SSB của SeaBank ghi nhận phiên thứ 2 tăng kịch trần sau khi niêm yết vào ngày hôm qua; BID của BIDV và TCB của Techcombank cũng tăng khá.
Hàng không cũng giao dịch rất tích cực với HVN của VietNam Airlines tăng 3,65% (đang có giá 32.650 đồng/cổ phiếu); VJC (VietJet Air) của nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đứng ở mức 129.500 đồng/cổ phiếu (tăng 1,17%).
Ở chiều ngược lại, GAS là “quả tạ” nặng nhất với mức giảm 0,78% (hiện có giá 89.400 đồng/cổ phiếu). Các cổ phiếu khác cũng kéo chỉ số xuống gồm: VPB của VPBank, MSN của Tập đoàn Masan, SAB của Sabeco…
Xen lẫn cảm giác phấn khởi khi Vn-Index tăng điểm trở lại, phiên giao dịch sáng nay vẫn là sự ức chế của các nhà đầu tư khi sàn HoSe vẫn rơi vào tình trạng giá nhảy loạn xạ. Rất nhiều lệnh giao dịch được tung ra như “đánh cờ mù” trên sàn gây ra cảnh hỗn loạn. Đây có lẽ là lý do mà nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng thứ 30. Đóng cửa, Vn-Index đạt hơn 1.167 điểm, tăng 0,47%; chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,03% ở mức 268,76 điểm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.