'Vây' chủ đầu tư dự án đòi nhà

Đình Sơn
Đình Sơn
12/03/2018 06:27 GMT+7

Ngày 11.3, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án Tân Bình Tower (Q.Tân Bình, TP.HCM) đã “bao vây” dự án này để đòi nhà và số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng/hợp đồng sau gần 3 năm chủ đầu tư thất hứa.

Liên tục thất hứa
Anh Trương Trí, một khách hàng mua nhà tại dự án này, cho biết đã mua căn hộ tại dự án này từ tháng 10.2015. Đến nay đã đóng được tương đương 95% giá trị căn hộ (bao gồm phần thô và phần hoàn thiện nội thất). Theo hợp đồng ký kết, tháng 6.2016 chủ đầu tư sẽ bàn giao căn hộ. Nhưng đến nay gần 3 năm, chủ đầu tư vẫn không bàn giao căn hộ như cam kết và tiếp tục hứa đến tháng 4.2018 mới giao nhà. “Đây là cái tết thứ 3 gia đình tôi và những người dân vẫn sống trong cảnh lây lất tạm bợ, không có nhà để ở. Thế nhưng chủ đầu tư hết lần này đến lần khác thất hứa…”, anh Trí bức xúc.
Một khách hàng khác là chị Hạnh kể, gia đình chị mua căn hộ dự án này từ tháng 2.2015. Từ đó tới nay chủ đầu tư đã hẹn giao nhà khoảng 6 - 7 lần nhưng đến giờ phút này, chị và nhiều người đồng cảnh ngộ vẫn chưa được nhận nhà. “Mỗi tháng tôi phải trả tiền thuê nhà 4 - 5 triệu đồng, đóng tiền nhà cộng tiền lãi vay ngân hàng hơn 7 triệu đồng. Thu nhập hai vợ chồng dồn vào đó với hy vọng sớm có căn nhà để an cư. Vậy mà chủ đầu tư hết lần này đến lần khác không bàn giao nhà, thậm chí còn thách thức cư dân cứ thoải mái kiện”, chị Hạnh bức xúc.
Ngày 12.1.2018, chủ đầu tư gửi cho khách hàng Công văn số 367 thông báo vì nhiều lý do dời thời gian giao nhà đến 15.4.2018.
Chủ đầu tư xây vượt tầng
Tân Bình Tower trước đây là dự án nhà ở thương mại nhưng sau đó chủ đầu tư đã chuyển đổi công năng 88 căn hộ thương mại thành 168 căn nhà ở xã hội và vì thế được hưởng ưu đãi trong gói tín dụng 30.000 tỉ đồng. Một trong những lý do chủ đầu tư chậm giao nhà là dự án có một số sai phạm.
Dự án bị Ban Nội chính Thành ủy TP có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng ủy UBND TP chỉ đạo kiểm tra, xử lý về vấn đề có dấu hiệu bao che, hợp thức hóa cho sai phạm tại dự án. Mới đây, UBND TP.HCM có công văn giao Thanh tra TP tổ chức thanh tra toàn diện dự án để làm rõ các khiếu nại liên quan. Trong khi đó, theo kết quả kiểm tra tháng 6.2016 của Thanh tra Sở Xây dựng, dự án này chỉ được duyệt xây 14 tầng nhưng thực tế chủ đầu tư lại bít một ô thông tầng, tầng mái để xây vượt 2 tầng, tăng thêm 28 căn hộ với tổng diện tích tăng thêm lên đến gần 2.000 m². Sở Xây dựng đã ra quyết định đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm, đề nghị chủ đầu tư đóng tiền phạt và khắc phục sai phạm mới được tiếp tục xây dựng. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành, vẫn tiếp tục thi công. Thanh tra Sở Xây dựng phải ban hành quyết định cưỡng chế vi phạm, đồng thời sau đó yêu cầu dự án phải “cắt ngọn” hai tầng 17, 18 xây trái phép…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.