Vàng thế giới hạ giá, vàng trong nước đứng yên nghe ngóng

20/08/2019 08:40 GMT+7

Vàng tiếp tục đi xuống sau khi những lo ngại về rủi ro kinh tế giảm bớt.

Mở cửa thị trường hôm nay (20.8), giá vàng SJC tại TP.HCM được niêm yết mua vào 41,3 triệu đồng/lượng và bán ra 41,65 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày trước đó. Trong khi đó, giá vàng Doji tại Hà Nội mua vào 41,3 triệu đồng/lượng và bán ra 41,75 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. 
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đã giảm 0,01% xuống dưới mức 1.500 USD/ounce. Hiện đầu giờ sáng nay giá kim loại quý đang giao dịch xoay quanh mức 1.495 USD/ounce theo Kitco. Tương tự, giá vàng giao tháng 8 giảm 0,39% xuống 1.505,75 USD.
Các nhà đầu tư đang chờ thông tin từ cuộc họp thường niên diễn ra từ ngày 22-24.8 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng một đợt giảm lãi suất mới có thể sẽ diễn ra sau đó. Nếu điều này xảy ra, giá vàng sẽ tiếp tục chu kỳ đi lên.
Ngoài ra, động thái từ các ngân hàng trung ương khác cũng được theo dõi trong tuần này. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng 7 vào ngày 22.8. Mặc dù ECB đã giữ nguyên lãi suất trong tháng trước, nhưng cơ quan này có động thái để gợi ý rằng lãi suất có thể giảm xuống. Điều đó về cơ bản có thể thúc đẩy chính sách tiền tệ nới lỏng trong những tháng tới.
Khi giá kim loại quý hạ nhiệt thì thị trường chứng khoán hồi phục trở lại. Chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên đầu tuần 19.8 (rạng sáng 20.8 giờ Việt Nam) hồi phục tăng mạnh. Điều này góp phần giảm bớt nỗi lo suy thoái đang đến gần cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, thông tin về việc chính phủ Mỹ đồng ý tạm thời gia hạn giấy phép cho Huawei làm ăn với các công ty Mỹ cũng tác động tích cực đến thị trường Phố Wall. Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 249,78 điểm, tương ứng tăng gần 1% lên 26.135,79 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 34,97 điểm, tương ứng tăng 1,21% lên 2.923,65 điểm, trong đó nhóm năng lượng và công nghệ dẫn đầu. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 106,82 điểm, tương ứng tăng 1,35% và đóng cửa ở 8.002,81 điểm.
Mặc dù có 3 phiên hồi phục liên tiếp nhưng chỉ số S&P 500 vẫn đang giảm 1,9% so với đầu tháng 8 và thấp hơn 3% so với đỉnh ngày 26.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.