Vàng tăng nhẹ

17/10/2019 09:02 GMT+7

Giá vàng SJC đã tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng khi giá thế giới đi lên.

Sáng nay 17.10, giá vàng SJC tại TP.HCM mua vào 41,47 triệu đồng/lượng và bán ra 41,74 triệu đồng/lượng, tăng thêm 50.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày trước đó.
Trong khi đó, vàng Doji bán lẻ tại Hà Nội mua vào 41,48 triệu đồng/lượng và bán ra 41,68 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá bán ra như cuối ngày hôm trước.
Giá vàng thế giới đầu giờ sáng nay xoay quanh mức 1.489 USD/ounce, tăng thêm 6 USD so với 24 giờ trước. Trước đó, khi đóng cửa phiên giao dịch 16.10, giá vàng quay đầu đi lên. Cụ thể, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2019 tăng 10,5 USD/ounce tương đương 0,7% lên 1.494 USD/ounce, lấy lại gần như toàn bộ mức sụt giảm 0,9% của phiên trước đó. Giá kim loại quý đi lên được cho là liên quan đến Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) cũng như nhà đầu tư vẫn lo lắng về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Đông, chính sách của Mỹ và triển vọng kinh tế toàn cầu bấp bênh.
Vào ngày 15.10, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, đã giảm lượng vàng nắm giữ 0,22% xuống 919,66 tấn.
Ngoài ra, bất ổn liên quan đến các cuộc đối thoại thuế quan với Trung Quốc và Mỹ vẫn còn nhiều. Đặc biệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Trung Quốc có lẽ sẽ không được ký kết cho đến khi diễn ra cuộc họp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình ở Chile vào tháng tới.
Còn trong diễn biến mới nhất, Trung Quốc cũng bày tỏ sẽ có biện pháp đối phó với Mỹ để đáp trả dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này vào ngày 15.10.
Một thông tin khác cũng đang tác động đến thị trường vàng và chứng khoán là Chính phủ Mỹ công bố doanh số bán lẻ nước này giảm 0,3% trong tháng trước, đánh dấu tháng sụt giảm đầu tiên trong 7 tháng. Dữ liệu bán lẻ yếu kém đã góp phần làm tăng nỗi lo gần đây về khả năng suy thoái kinh tế.  
Những nỗi lo về thương mại này đã lấn át kết quả lợi nhuận hằng quý mạnh mẽ từ các công ty dù có đến 83% các công ty thuộc chỉ số S&P 500 báo cáo lợi nhuận vượt qua dự báo của các nhà phân tích.
Các thông tin không lạc quan trên đã khiến cho chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 16.10 giảm nhẹ. Chỉ số Dow Jones giảm 22,82 điểm, tương đương 0,08% xuống 27.001,98 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.989,69 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,3% còn 8.124,18 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.