Vàng SJC tăng vọt trên 42 triệu đồng

Mai Phương
Mai Phương
08/08/2019 09:03 GMT+7

Giá vàng vẫn duy trì ở mức cao hơn 6 năm qua.

Lúc 8 giờ sáng 8.8, giá vàng công bố của Doji tại Hà Nội mua vào 41,5 triệu đồng và bán ra 42,3 triệu đồng mỗi lượng, tăng thêm khoảng 700.000 đồng/lượng so với giá cuối ngày trước đó. Chênh lệch giữa giá mua và bán của Doji hiện ở mức rất cao, lên 800.000 đồng/lượng. Vàng Doji trong ngày 7.8 trước đó đã đưa lên mức cao là 42,5 triệu đồng/lượng nhưng sau đó lùi về dưới 42 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, vàng SJC đã lên trên mức 42 triệu đồng mỗi lượng. 
Đến 8 giờ 30, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn công bố giá vàng miếng SJC mua vào là 41,7 triệu đồng/lượng và bán ra 42,05 triệu đồng/lượng. So với giá vàng SJC cuối ngày hôm trước, mỗi lượng vàng này tăng thêm 500.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 450.000 đồng ở chiều bán ra. 
Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới vẫn giữ trên mức 1.502 USD/ounce, tăng nhẹ gần 1 USD so với cuối ngày trước đó. Trên Kitco, giá vàng giao tháng 8 đạt mức 1.509,75 USD/ounce.
Phiên giao dịch cuối ngày hôm qua ghi nhận giá vàng giao tháng 12 trên Sàn giao dịch hàng hóa New York, Mỹ, tăng 20,25 USD, tương đương 1,4%, lên mức 1.504,45 USD/ounce. Đây là lần đầu tiên giá vàng giao kỳ hạn tăng trên 1.500 USD trong 6 năm.
Việc ngân hàng trung ương các nước hạ lãi suất đã giúp giá vàng lên đỉnh cao. Ví dụ Ngân hàng Dự trữ New Zealand hạ 50 điểm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1% và báo hiệu có thể giảm thêm nếu cần thiết đã gây sốc cho các thị trường. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất lần thứ 4 liên tiếp trong năm nay hay ngân hàng trung ương Thái Lan cũng bất ngờ giảm 25 điểm cơ bản.
Nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường vàng đang tích cực trong khi đồng USD suy yếu từ quan điểm chính sách tiền tệ nới lỏng. Đồng thời, sự leo thang căng thẳng thương mại gần đây giữa Mỹ - Trung Quốc đã hỗ trợ nhu cầu về kim loại quý trú ẩn an toàn và có thể tiếp tục thúc đẩy đà tăng. 
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước sáng 8.8 công bố tỷ giá trung tâm là 23.107 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày 7.8. Giá bán USD tại một số ngân hàng cũng giảm tương ứng, như tại Eximbank giá mua còn 23.170 đồng và bán ra 23.260 đồng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.