Vàng giảm xuống dưới ngưỡng 42 triệu đồng

08/10/2019 09:02 GMT+7

Vàng vẫn đang giao dịch trong biên độ hẹp khi chờ đợi thông tin từ cuộc đàm phán Mỹ - Trung trong tuần này.

Giá vàng SJC sáng nay 8.10 giảm nhẹ 150.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa cuối ngày trước đó. Giá mua vào vàng SJC còn 41,5 triệu đồng/lượng và bán ra 41,8 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng Doji tại Hà Nội công bố mua vào 41,45 triệu đồng/lượng và bán ra 41,95 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.
Giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm so với trước đó và đang giao dịch xoay quanh mức 1.493 USD/ounce. Đóng cửa phiên giao dịch 7.10 (rạng sáng 8.10 giờ Việt Nam), giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2019 trên sàn New York giảm 8,5 USD/ounce tương đương 0,6% xuống 1.504,4 USD/ounce. Giá vàng giao hợp đồng gần nhất giảm trong thứ sáu cuối quần qua, tuy nhiên tính cả tuần tăng được 0,4%
Theo CNBC, cũng trong ngày 7.10,  hợp đồng vàng giao ngay mất 0,88% còn 1.491,31 USD/ounce. Hiện chưa thể rõ cuối cùng các cuộc đối thoại Mỹ - Trung sẽ có kết quả như thế nào. Vì vậy hầu như các nhà đầu tư đều đang trong trạng thái chờ đợi khiến giá vàng chỉ biến động nhẹ quanh ngưỡng 1.500 USD/ounce. 
Bên cạnh việc chờ kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trung, thị trường vẫn còn lo lắng một số vấn đề cũ còn tồn tại, bao gồm tình trạng bất ổn ở Hồng Kông, nhiễu loạn ở Trung Đông, Brexit.  Điều đó khiến giá vàng vẫn không thể giảm mạnh. Đồng thời, nhà đầu tư cũng ngóng tin từ biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ được công bố vào ngày 9.10 và có thể cung cấp gợi ý về động thái tiếp theo liên quan đến lãi suất của cơ quan này.
Nhìn chung, vàng cứ trồi sụt liên tục trong các phiên gần đây. Kim loại quý đã tăng 4 phiên trong 5 phiên vừa qua, nhưng khép lại tháng 9 với đà sụt giảm liên tục, bao gồm mức giảm 2,2% khiến vàng rớt mốc quan trọng 1.500 USD/ounce.
Giữa những thông tin chưa rõ ràng đó, chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày đầu tuần 7.10 trong sắc đỏ khi nhà đầu tư lo sợ cuộc đàm phán thương mại sắp tới sẽ khó đạt được tiến bộ đáng kể. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 95,7 điểm, tương ứng giảm 0,36% và đóng cửa ở 26.478,02 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,45% còn 2.938,79 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,33% còn 7.956,29 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.