Vàng giảm giá khi chiến tranh thương mại bớt căng thẳng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
30/08/2019 09:25 GMT+7

Ngày 30.8, vàng mất lực tăng khi Mỹ - Trung Quốc cho hay sẽ có cuộc đàm phán về thương mại trong thời gian tới.

Sáng 30.8, giá vàng miếng SJC giảm 100.000 - 150.000 đồng/lượng so với ngày 29.8, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vàng còn 42,35 triệu đồng/lượng, bán ra 42,8 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội, Tập đoàn Doji bán vàng giá 42,68 triệu đồng/lượng, mua vào 42,2 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn 4 số 9 trên thị trường giảm xuống 42,65 triệu đồng/lượng, mua vào 42,17 triệu đồng/lượng…
Giá vàng thế giới giảm khoảng 15 USD/ounce so với giá chiều qua, xuống còn 1.525 USD/ounce. Mức cao nhất vàng có được trong ngày 29.8 là 1.550 USD/ounce nhưng có lúc giảm nhanh về 1.518 USD/ounce, tức giảm 32 USD/ounce.
Thông tin Trung Quốc đang cùng Mỹ dự kiến đàm phán thương mại trong tháng 9 đã làm cho giá vàng dịu lại, phía Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ từ bỏ việc áp thuế. Trước đó đầu tháng 8, Mỹ tuyên bố áp thuế 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc kể từ ngày 1.9 và cuối tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỉ USD hàng hóa từ ngày 1.10 sau khi Trung Quốc tuyên bố áp thuế 75 tỉ USD hàng của Mỹ.
Thông tin đàm phán đã giúp thị trường chứng khoán Mỹ tăng khá tốt, chỉ số Dow Jones tăng 1,25%, lên 26.362,25 điểm; S&P 500 tăng 1,27%, lên 2.924,58 điểm; Nasdaq tăng 1,48%, lên 7.973,4 điểm… Đồng bạc xanh cũng tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 98,5 điểm.
Lực bán vàng trên thị trường xuất hiện mạnh còn đến từ yếu tố kỹ thuật và chốt lời xảy ra. Ngược với 2 ngày mua mạnh trước đó, quỹ đầu tư SPRD đã bán 2,05 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 880,36 tấn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.