Vàng đi xuống nhưng vẫn giữ trên mức 42 triệu đồng

05/11/2019 09:25 GMT+7

Vàng quay đầu giảm nhẹ vào sáng 5.11 nhưng vẫn đứng trên mức 1.500 USD/ounce.

Công ty vàng bạc đá quý TP.HCM (SJC) công bố giá mua vàng sáng nay 5.11 là 41,7 6 triệu đồng/lượng và bán ra 42,03 triệu đồng/lượng. So với cuối ngày trước đó, giá vàng SJC giảm nhẹ 20.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán ra.
Tương tự, vàng Doji bán lẻ tại Hà Nội giảm 40.000 đồng/lượng xuống còn giá mua vào 41,8 triệu đồng/lượng và bán ra 42,1 triệu đồng/lượng. 
Trên thị trường thế giới, hợp đồng vàng giao ngay giảm 0,21% xuống 1.506,6 USD/ounce và hợp đồng vàng giao tháng 12 giảm 0,21% xuống 1.508,85 USD/ounce. Giá vàng đã đi xuống trong phiên đầu tuần nhưng vẫn dao động trên mức 1.500 USD/ounce.
Vàng quay đầu đi xuống khi chứng khoán Mỹ trên đà lập kỷ lục mới. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4.11, chỉ số Dow Jones tăng 114,75 điểm (tương đương 0,4%) lên 27.462,11, đánh dấu mức cao lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7.2019. Trong đó, cổ phiếu Chevron dẫn đầu đà tăng của Dow Jones khi cộng thêm 4,6% và các cổ phiếu như Boeing, Caterpillar cũng đều tăng hơn 1%. Phiên này đưa Dow Jones từ đầu năm đến nay tăng tổng cộng gần 18%. Có lẽ 2019 là năm tăng mạnh nhất của Dow Jones kể từ năm 2017.
Tương tự, chỉ số S&P 500 cộng 0,37%, tương ứng tăng 11,36 điểm lên mức cao kỷ lục mới là 3.078,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite có thêm 0,56% lên 8.433,2 điểm và đây cũng là mức đóng cửa cao kỷ lục. Như vậy từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 22% và hướng đến việc ghi nhận năm tăng mạnh nhất kể từ năm 2013. Đồng thời Nasdaq Composite cũng nhảy vọt hơn 27% trong năm nay.
Theo CNBC, các chỉ số tại Phố Wall đạt cột mốc mới vào ngày 4.11 là do tâm lý nhà đầu tư được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh mạnh mẽ của các doanh nghiệp. Đồng thời sau khi báo cáo việc làm tại Mỹ được công bố hôm đầu tháng 11 cho hay có thêm 128.000 việc được tạo ra trong tháng 10 cho thấy sự phục hồi trong nền kinh tế. Hơn nữa, vào ngày 3.11, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết các công ty Mỹ sẽ được cấp giấy phép để bán hàng cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei “rất nhanh thôi”. Hay theo Financial Times, Nhà Trắng đang cân nhắc thu hồi thuế 15% với 112 tỉ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu, bao gồm quần áo, đồ gia dụng… Điều này làm tăng khả năng kỳ vọng vào kết quả tích cực hơn cho thương chiến Mỹ-Trung đã diễn ra sau 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.