Vàng đi lên khi Phố Wall nhuộm đỏ

Mai Phương
Mai Phương
15/08/2019 08:39 GMT+7

Các nhà đầu tư vẫn lo ngại về bất ổn của tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục đẩy giá vàng lên cao.

Sau khi giảm dưới mức 1.500 USD/ounce, giá vàng đã hồi phục và đóng cửa phiên 14.8, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2019 tăng 13,7 USD/ounce tương đương 0,9% lên 1.527,80 USD/ounce. Theo tính toán của FactSet, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4.2013.
Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC đầu ngày hôm nay (15.8) mua vào 41,6 triệu đồng/lượng và bán ra 42 triệu đồng/lượng. Như vậy so với cuối ngày trước đó, mỗi lượng vàng SJC tăng thêm 450.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tương tự, giá vàng Doji ở Hà Nội mua vào 41,7 triệu đồng/lượng và bán ra 42,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm 450.000 đồng ở chiều bán ra.
Giá vàng thế giới giao dịch đang ở mức 1.520 USD/ounce, tăng thêm 5 USD so với cuối ngày 24.8. Trước đó, việc Mỹ tuyên bố sẽ trì hoãn việc áp thuế quan bổ sung 10% trên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc vào giữa tháng 12 thay vì từ đầu tháng 9 khiến giá vàng đi xuống. Thế nhưng nhà đầu tư chưa kịp vui mừng với việc đó thì một số thông tin mới nhất khiến họ lại lo sợ. Cụ thể như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã làm ảnh hưởng tới các nhà sản xuất Đức khiến thông tin kinh tế nước này sụt giảm trong quý 2 vừa qua. Trong khi khu vực kinh tế các nước sử dụng đồng euro nói chung tăng trưởng gần như rất thấp trong cùng quý.
Bên cạnh đó, tăng trưởng về sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 ghi nhận mức tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn 17 năm. Đặc biệt lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới mức lợi suất kỳ hạn 10 năm và tạo thành một hiện tượng hiếm thấy trên thị trường trái phiếu có tên gọi "đường cong lợi suất đảo ngược". Đây là chỉ báo cho thấy một đợt suy thoái kinh tế đang đến gần. Như vậy khi nào căng thẳng chính trị vẫn kéo dài, kinh tế còn nhiều bất ổn thì giá vàng vẫn sẽ không ngừng tăng.
Những lo ngại trên cũng kéo theo sự lao dốc của các chỉ số chứng khoán tại Phố Wall trong phiên 14.8. Đóng cửa thị trường vào rạng sáng nay (15.8 giờ Việt Nam), chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 800,49 điểm, tương đương giảm 3,05% xuống 25.479,42 điểm. Đây là phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Không ngoại lệ, chỉ số S&P 500 mất 85,72 điểm, tương ứng mất 2,93% và đóng cửa ở 2.840,60 điểm và Nasdaq Composite giảm 242,42 điểm, tương ứng giảm 3,02% xuống 7.773,94 điểm.
Cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên này do hoạt động của các ngân hàng sẽ gặp nhiều khó khăn trong môi trường đường cong lợi suất đảo ngược cũng như lãi suất dài hạn giảm. Cổ phiếu Bank of America và Citigroup giảm lần lượt 4,6% và 5,3% hay cổ phiếu JP Morgan cũng giảm 4,2%.
Đóng cửa phiên 14.8 sớm hơn trước đó, các thị trường chứng khoán tại châu Âu cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số DAX tại Đức mất 2,19% xuống 11.492,66 điểm, chỉ số FTSE All-Share của Anh mất 1,4% xuống 3.905,59 điểm hay CAC của Pháp mất 2,07% xuống 4.066,53 điểm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.