Văn phòng cho thuê tại TP.HCM đạt công suất cao nhất 7 năm qua

08/04/2015 16:32 GMT+7

(TNO) Savills Việt Nam ghi nhận tình hình thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM trong quý 1/2015 khởi sắc hơn so với quý trước, với công suất thuê trung bình đạt 91% tăng 1 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

(TNO) Savills Việt Nam ghi nhận tình hình thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM trong quý 1/2015 khởi sắc hơn so với quý trước, với công suất thuê trung bình đạt 91% tăng 1 điểm phần trăm theo quý và theo năm.

Savills Việt Nam ghi nhận tình hình thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM trong quý 1/2015 khởi sắc hơn - Ảnh: Mai Vọng
Savills Việt Nam ghi nhận tình hình thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM trong
quý 1/2015 khởi sắc hơn - Ảnh: Mai Vọng
Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản TP.HCM quý 1 của Saviills Việt Nam công bố sáng nay (8.4), cho biết đây là công suất cao nhất trong vòng 7 năm qua.
Với công suất thuê tăng so với quý trước, hạng B và C hoạt động khá tốt trong quý này. Văn phòng hạng A vẫn duy trì hoạt động ổn định theo quý.
Giá thuê trung bình trong quý 1 là 536.000 đồng/m2 (25 USD/m2)/tháng, ổn định theo quý và theo năm.
Quý 1 năm nay nguồn cung thị trường văn phòng tại TP.HCM chào đón hơn 17.500 m2 diện tích từ 1 dự án hạng B và từ 3 dự án hạng C tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Trong khi đó, tổng lượng tiêu thụ văn phòng trong quý là hơn 24.100 m2, tăng 46% theo quý. Trong đó, nhu cầu văn phòng hạng B tăng cao, chiếm hơn 70% tổng lượng tiêu thụ quý này.
Savills Việt Nam cũng ghi nhận lượng tiêu thụ văn phòng ở khu vực trung tâm TP tăng mạnh đến 343% theo quý và 91% theo năm.
Dự báo tình hình hoạt động của văn phòng hạng A và B sẽ chịu nhiều áp lực, bởi nguồn cung tương lai tăng mạnh trong năm 2015.
Trong quý 2 này sẽ có 2 dự án hạng C tại khu vực trung tâm TP gia nhập thị trường, cung cấp 11.000 m2.
Tính đến năm 2016, thị trường dự kiến có thêm 448.000 m2 từ 24 dự án văn phòng cho thuê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.