Vận hành đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

06/05/2014 04:20 GMT+7

Chiều 5.5, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia đóng điện và đưa vào vận hành đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông.

Việc vận hành công trình đúng tiến độ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo truyền tải điện an toàn, ổn định từ miền Bắc vào miền Nam, kịp cung ứng đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất toàn miền Nam nói chung và TP.HCM nói riêng ngay trong mùa khô năm 2014 và những năm tiếp theo; đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn trong trường hợp cần có sự trao đổi điện năng ở mức độ cao giữa các vùng trên cả nước.

Dự án đi qua 5 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM với chiều dài toàn tuyến hơn 437,5 km, đoạn cải tạo thành 2 mạch trên tuyến ĐZ 500 kV Tân Định - Phú Lâm dài 7,51 km, tổng mức đầu tư trên 9.288,5 tỉ đồng, khởi công ngày 23.10.2011. Đây là công trình trọng điểm cấp bách để đảm bảo cấp điện miền Nam ngay mùa khô 2014 theo chỉ đạo Chính phủ.

Đình Mười

>> Nỗ lực đưa đường dây 500 kV mạch 3 về đích
>> Đấu nối vận hành tạm đường dây 500 kV 2 mạch Đắk Nông - Phú Lâm mới
>> Khánh thành đường dây 500 KV Bắc - Nam thứ hai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.