Vận chuyển pháo lậu bằng taxi

13/01/2014 13:24 GMT+7

(TNO) Thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ngày 13.1, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án và đang tạm giữ Phan Trọng Dũng (28 tuổi, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu.

 
Dũng bên cạnh tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 11.1, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ kiểm tra xe taxi Mận Vũ biển số 38N-5600 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển).

Lúc đó, xe này đang lưu thông theo hướng bắc nam.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe có một thùng pháo lậu (14 kg), có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. 

Trước cơ quan điều tra, Phan Trọng Dũng (người vận chuyển pháo lậu trên) khai nhận cùng với một người tên Nhâm (hiện đã bỏ trốn - PV) mua số pháo lậu trên từ một người (không rõ lai lịch) từ huyện Đô Lương (Nghệ An) đưa vào huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), rồi sau đó thuê taxi đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Pháo lậu qua biên giới
>> Bắt xe vận chuyển pháo lậu
>> Bắt xe khách chở gần nửa tấn pháo lậu
>> Hai chiến sĩ công an bị đánh khi bắt pháo lậu
>> Bắt vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn
>> Nổ xưởng pháo lậu, 9 người chết
>> Bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.