Vận chuyển 1 tấn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ Đà Nẵng về Quảng Nam tiêu thụ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/08/2020 14:48 GMT+7

Sáng 28.8, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước bàn giao tài xế và xe tải chở khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc cho Công an H.Hòa Vang thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 27.8, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn QL1A, đến Km 934 (đoạn qua xã Hòa Phước, H.Hòa Vang) thì phát hiện xe tải BS 92C - 110.53 chở khẩu trang y tế có dấu hiệu nghi vấn.
Qua tạm dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tài xế Hoàng Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) chở trên thùng xe khoảng 1 tấn khẩu trang y tế. Đáng chú ý, số khẩu trang này đóng tạm bợ trong các túi ni lông lớn, không đúng quy cách hàng hóa tiêu chuẩn thông thường.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Tuấn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp lệ của số khẩu trang trên. Tuấn khai đã nhận hàng của một công ty ở khu công nghiệp tại TP.Đà Nẵng, đang trên đường chở đi giao cho một người ở Quảng Nam.
Hiện trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước bàn giao số khẩu trang y tế này cho Công an H.Hòa Vang thụ lý.

Người Đà Nẵng đi chợ bằng phiếu màu trắng thay cho phiếu hồng, phiếu xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.