VAMC điều chỉnh lãi suất với các khoản nợ xấu

17/04/2014 02:05 GMT+7

Theo thông báo từ Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC), có một số điều chỉnh về mức lãi suất đối với các khoản nợ xấu đã được VAMC mua trước đó.

Cụ thể, với các khoản vay bằng tiền đồng (VNĐ), sẽ được điều chỉnh xuống 10,7%/năm; các khoản vay bằng ngoại tệ đồng đô la Mỹ (USD) là 5,2%/năm và đồng euro (EUR) là 5,7%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng đối với các khoản nợ xấu đã được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý 2/2014 (từ ngày 15.4 đến ngày 30.6.2014).

Trước khi có thông báo điều chỉnh này, một số khoản vay tiền đồng từng được VAMC áp dụng mức lãi lên đến 15 - 17%/năm. Tính đến cuối năm 2013, VAMC đã mua nợ xấu của 35 tổ chức tín dụng với tổng số tiền khoảng 38.900 tỉ đồng nợ gốc, tương đương 32.400 tỉ đồng giá trị trái phiếu đặc biệt. Năm 2014, kế hoạch của VAMC mua thêm 70.000 tỉ đồng nợ xấu, riêng trong quý 1/2014, công ty mua khoảng 6.000 tỉ đồng nợ xấu.

Ng.Nga

>> Quy định lãi suất tái cấp vốn đối với VAMC
>> VAMC phát hành 3.068,5 tỉ đồng trái phiếu đặc biệt
>> VAMC mua 1.300 tỉ đồng nợ xấu của SCB
>> SCB bán 1.300 tỉ đồng nợ xấu cho VAMC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.