Ưu tiên phát triển du lịch gắn với biển và hải đảo

Ngày 27.9, UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị đánh giá công tác phục vụ du lịch hè Quy Nhơn - Bình Định năm 2016 và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Văn Dũng cho biết trong 9 tháng qua, tổng số du khách đến tỉnh này ước đạt gần 2,7 triệu lượt, đem về doanh thu hơn 1.206 tỉ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ năm trước). Thời gian du khách lưu trú bình quân tăng đáng kể, đạt 2,5 ngày/khách. Trong thời gian qua, tỉnh liên tục đầu tư xây dựng về hạ tầng, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, cơ chế chính sách cho ngành du lịch và tăng cường công tác quảng bá, thu hút du khách. Có 2 loại sản phẩm
du lịch được ưu tiên phát triển, gồm: Du lịch gắn với biển, hải đảo kết hợp với yếu tố văn hóa, sinh thái và Du lịch văn hóa - lịch sử, cách mạng (điểm nhấn là các di tích về nhà Tây Sơn và các di tích Chăm...).
Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để du lịch Bình Định phát triển, như: tăng cường chất lượng phục vụ du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, đẩy mạnh việc xây dựng các cầu tàu và cảng biển du lịch, xây dựng các công viên vui chơi giải trí dưới nước, chú trọng hoạt động du lịch gắn với văn hóa đặc trưng của địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.