USD tự do giảm xấp xỉ ngân hàng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/12/2018 10:08 GMT+7

Giá USD tự do đang rút ngắn khoảng cách, chỉ còn cao hơn giá USD ngân hàng từ 30 - 110 đồng/USD. Riêng giá bán trong và ngoài ngân hàng đang bám sát nhau.

Ngày 11.12, các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10 đồng so với ngày 10.12, giá mua ở Eximbank còn 23.240 - 23.260 đồng/USD, giá bán ở mức 23.340 đồng/USD; ở ACB lần lượt là 23.260 đồng/USD và 23.340 đồng/USD…
Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 2 đồng, lên 22.766 đồng/USD. Giá USD trên thị trường liên ngân hàng giao dịch quanh mức 23.305 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tự do giảm nhẹ 5 đồng, giá mua còn 23.350 đồng/USD, giá bán còn 23.370 đồng/USD.
Thị trường USD đã lập lại trật tự, không “ồn ào” như cách đây vài tuần do có nhiều thông tin tác động lên USD khiến đồng bạc xanh giảm. Đó là con số xuất siêu 11 tháng đạt mức kỷ lục lên đến 6,8 tỉ USD. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 11 tháng qua ước tính đạt 223,63 tỉ USD, tăng 14,4% (so với cùng kỳ 2017); kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 216,82 tỉ USD, tăng 12,4%.Tính chung 11 tháng xuất siêu 6,8 tỉ USD. Điều này đã tạo thêm nguồn cung USD trên thị trường.
USD tự do xấp xỉ ngân hàng Ngọc Thạch
Nhưng yếu tố quan trọng kìm hãm sự giảm giá của USD là lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng vẫn ở mức cao, khoảnh cách chênh lệch lãi suất giữa USD và tiền đồng được duy trì ở mức 2 - 2,5%/năm khiến các ngân hàng cũng giảm lượng ngoại tệ nắm giữ.
Lãi suất vay tiền đồng của các ngân hàng trên thị trường này ngày 7.12 ở mức 4,84%/năm đối với kỳ hạn qua đêm, 5,24%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, 5,42%/năm kỳ hạn 3 tháng, 5,9%/năm kỳ hạn 6 tháng… Doanh số giao dịch qua đêm vẫn duy trì ở mức cao 28.100 tỉ đồng, 1 tuần trên 5.100 tỉ đồng cho thấy một số ngân hàng vẫn đang lo vấn đề thanh khoản. Trong khi đó, lãi suất USD trên thị trường này giao động từ mức 2,3 - 4%/năm.
Trên thị trường thế giới, giá USD tăng khá mạnh so với các ngoại tệ khác. Chỉ số USD-Index tăng 0,55 điểm, lên 97,23 điểm. Tác nhân đẩy USD tăng giá đến từ đồng bảng Anh rớt xuống mức thấp nhất trong hơn 18 tháng trở lại đây sau khi Thủ tướng Anh Theresa May trì hoãn cuộc bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) tại Quốc hội Anh vào ngày 11.12. Giá bảng Anh giảm xuống 1,2572 USD, tương ứng 0,7%. Giá bảng Anh tại các ngân hàng Việt Nam giảm mạnh 310 đồng, giá mua còn 29.028 - 29.115 đồng, giá bán còn 29.416 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.