UNDP xếp Cienco 5 là doanh nghiệp đứng đầu ngành giao thông

04/10/2007 23:59 GMT+7

Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) vừa công bố báo cáo đối thoại chính sách, cùng với danh sách 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. 200 doanh nghiệp này được UNDP lựa chọn, dựa trên kết quả điều tra gần 113.000 doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong danh sách 200 doanh nghiệp này, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) là doanh nghiệp đứng đầu ngành giao thông Việt Nam. Những năm gần đây, Cienco 5 nổi lên như một thương hiệu làm ăn có hiệu quả, thực hiện nhiều dự án quan trọng như: Dự án 10 cầu Bắc Giang-Lạng Sơn, đường Xuyên Á, ADB3 (Quảng Ngãi-Nha Trang), cầu Ông Thìn QL50, đường và cầu Bình Triệu (TP.HCM), các khu đô thị ở Vĩnh Phúc, Quảng Ninh...

Đầu tháng 9.2007, tại Úc, ông Thân Đức Nam - Tổng giám đốc Cienco 5 đã ký với Tập đoàn Coutry State thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng các dự án trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng cho thuê tại TP.HCM, xây dựng khu công nghiệp tại tỉnh Long An, xây dựng khu dân cư tại tỉnh Hà Tây có tổng trị giá 200 triệu USD. Gần đây nhất, Cienco 5 đã trúng thầu Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình (giai đoạn I), số tiền đầu tư cho gói thầu lên đến 700 tỉ đồng. Ngày 4.10, Cienco 5 đã ký hợp đồng xây dựng dự án này với Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Theo kế hoạch, tuyến đường dự án sẽ được hoàn thành sau 31 tháng thi công.

X.Toàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.