Ùn ứ xuất khẩu hoa quả ở Lạng Sơn do chờ giá

09/04/2015 00:33 GMT+7

(TNO) Theo tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn ngày 8.4, tình trạng ùn ứ xuất khẩu mặt hàng hoa quả sang Trung Quốc qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn chưa chấm dứt nhưng cũng đã giảm đáng kể.

(TNO) Theo tin từ Cục Hải quan Lạng Sơn ngày 8.4, tình trạng ùn ứ xuất khẩu mặt hàng hoa quả sang Trung Quốc qua các cửa khẩu ở tỉnh Lạng Sơn chưa chấm dứt nhưng cũng đã giảm đáng kể.

Tại cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), hiện mỗi ngày các doanh nghiệp xuất được khoảng 350 xe hoa quả, trong đó có 200 xe chở dưa hấu. Việc các xe chở hàng còn bị ùn lại có những nguyên nhân từ chính phía VN.
“Mặt hàng dưa hấu thông quan ít, một phần do doanh nghiệp của ta lừng khừng chưa muốn giao bán, chờ giá cao”, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh, ông Phùng Quang Hội cho biết.
Thông tin thực tế tại cửa khẩu cho thấy giá dưa hấu loại 1 đã giảm mạnh xuống trong ngày 8.4 chỉ còn khoảng 2,7 đồng Nhân dân tệ/kg (tiền Trung Quốc, tương đương 7.000 đồng VN). Các loại khác giá trung bình 3.000 đồng/kg. “Chính vì thế, một số chủ hàng không muốn qua Pò Chài (Trung Quốc), thậm chí hàng đã sang bên kia biên giới nhưng họ vẫn không muốn giao dịch, chờ đợi giá cao”, ông Hội nói.
Nguồn tin từ Tổ công tác liên ngành tỉnh Lạng Sơn cho biết từ ngày 16.3 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện 5 đối tượng trộm cắp dưa từ các xe bị ách tắc tại cửa khẩu.
Ông Lều Minh Tiến, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết: “Đơn vị phát hiện một số tài xế được chủ hàng ủy nhiệm mang hàng sang Trung Quốc đã móc dưa trên chính xe của mình đang đỗ trên các tuyến đường đem bán rồi báo với lực lượng chức năng là bị mất trộm. Biên phòng địa phương đang tiến hành điều tra, xử lý một số trường hợp”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.