Tự ý san lấp, phá rừng ngập mặn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
14/09/2019 09:00 GMT+7

Một số doanh nghiệp san lấp, hút cát làm dự án tại đầm Thị Nại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản, mất đi nguồn sinh kế của địa phương.

Ngày 13.9, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra tình hình doanh nghiệp hút cát, ủi phá rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại khiến người dân bức xúc.
Người dân ở khu vực 9A, P.Đống Đa (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bức xúc cho rằng việc một số doanh nghiệp san lấp, hút cát làm dự án tại đầm Thị Nại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản, mất đi nguồn sinh kế của địa phương. Thậm chí, người dân còn kéo đến UBND P.Đống Đa để phản đối việc doanh nghiệp hút cát tại đầm Thị Nại.
Theo ông Nguyễn Văn Mới (69 tuổi, ở tổ 49, khu vực 9A), nơi đang bị hút cát là một cồn nổi, thường gọi là bãi cồn, hay bãi đẻ thủy sinh, nằm bên ngoài khu rừng đước ngập mặn giữa đầm Thị Nại. “Nghịch lý ở chỗ trước kia chính quyền phát động trồng rừng, gây rừng, giữ rừng ngập mặn để tạo sinh kế cho dân nhưng giờ thì giao cho doanh nghiệp phá rừng đước, san lấp, phân lô làm hàng trăm căn biệt thự. Mới đây, Công ty CP Thị Nại Eco Bay cho đơn vị thi công đến đấu vòi hút cát tại bãi cồn và rừng đước để thi công dự án khiến người dân bức xúc, kéo ra phản đối”, ông Mới nói.
Còn ông Nguyễn Thanh Đông (47 tuổi, ở tổ 49, khu vực 9A) cho rằng, trước đây chính quyền đã thu hồi đồng muối của dân và bồi thường giá rẻ, bây giờ lại giao hết rừng đước, đìa tôm, bãi cồn cho doanh nghiệp.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tại khu vực nói trên đang thi công khu du lịch sinh thái và biệt thự đầm Thị Nại (thuộc khu đô thị - thương mại bắc sông Hà Thanh) do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư. Dự án sẽ san lấp khoảng 505.271 m2 để phục vụ xây dựng khu nhà biệt thự, công trình thương mại dịch vụ (khách sạn, văn phòng, nhà hàng), công viên cây xanh, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, nước thải). Tháng 8.2019, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, nhưng nội dung báo cáo chỉ đánh giá tác động của khu vực dự án, chưa đánh giá tác động môi trường của hoạt động nạo vét, bơm hút bùn, cát tại đầm Thị Nại.
Đại diện Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản về việc giới thiệu các mỏ vật liệu san lấp mặt bằng để thực hiện dự án trên. Từ cơ sở đó, ngày 1.7, Sở TN-MT đã có văn bản hướng dẫn Công ty CP Thị Nại Eco Bay thực hiện việc lập hồ sơ khai thác khoáng sản, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ (bao gồm: hồ sơ thiết kế nạo vét kết hợp bơm hút cát, hồ sơ môi trường và cấp phép khai thác cát cho dự án nạo vét). Hiện UBND tỉnh Bình Định chỉ cấp phép cho Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh khai thác bơm hút cát đầm Thị Nại, kết hợp nạo vét luồng nhánh sông Hà Thanh.
“Việc hình thành các dự án trên đầm Thị Nại chắc chắn sẽ gây tác động, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, dòng chảy… tại khu vực nên cần có các tính toán cụ thể và giải pháp giảm thiểu đi kèm khi tiến hành thẩm định, triển khai xây dựng dự án”, một lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Bình Định nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.