Từ 1.10 bắt đầu bán vé tàu Tết

11/09/2015 18:01 GMT+7

(TNO) Trong kế hoạch bán vé tàu Tết, ngành đường sắt sẽ dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé của các tàu khách Thống Nhất để giải quyết cho vé tập thể từ ngày 25.9 đến hết 30.9.

(TNO) Trong kế hoạch bán vé tàu Tết, ngành đường sắt sẽ dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé của các tàu khách Thống Nhất để giải quyết cho vé tập thể từ ngày 25.9 đến hết 30.9.

tau-hoaNăm nay hành khách có thể đặt chỗ và tự in vé tàu Tết - Ảnh: Ngọc Thắng

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ 1.10 tới đây sẽ tổ chức bán vé tàu Tết cho hành khách cá nhân trên trang web và các điểm bán vé trên cả nước. Mỗi hành khách mua vé tàu Tết chỉ được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết, ngoài việc tiếp tục chạy thường xuyên 5 đôi tàu khách Thống Nhất chính: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2 (hoặc tàu TN17/18), đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các đôi tàu Thống Nhất tăng cường: SE17/18, SE13/14, SE29/30 và các tàu TN3/4, TN5/6, TN7/8 giữa Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại.
Ngoài ra, để đáp ứng tối đa nhu cầu hành khách tại từng thời điểm, đường sắt cũng tổ chức chạy thêm các tàu khách Thống Nhất SE9/10, SE11/12, SE15/16, tàu TN21/22 giữa các đường Hà Nội - Nha Trang, Sài Gòn - Đồng Hới, Vinh - Sài Gòn, Thanh Hóa - Sài Gòn. Trong dịp nghỉ Tết, đường sắt vẫn tổ chức các đoàn tàu phục vụ hành khách.
Tổng số chỗ trên tàu Thống Nhất là 12.000 chỗ/ngày. Trong những ngày cao điểm, đường sắt sẽ tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm tầng 1 thành 3 ghế ngồi mềm (áp dụng cho toa xe nằm mềm khoang 4 giường).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.