Trước giờ tạm ngưng nhiều dịch vụ giải trí, trung tâm TP.HCM vắng tanh

14/03/2020 17:46 GMT+7

Dù ngày nghỉ cuối tuần nhưng đường sá, trung tâm thương mại tại TP.HCM hôm nay (14.3) khá vắng vẻ, không còn cảnh nhộn nhịp mới "hồi sinh" nửa tháng nay.

Đầu giờ chiều ngày 14.3, đường sá khu vực trung tâm TP.HCM khá yên tĩnh, không còn tiếng xe ồn ã như thường ngày.

Đường Pasteur (quận 1) mọi khi luôn nườm nượp xe cộ, phương tiện đông đúc nối đuôi nhau, hôm nay vắng vẻ trông thấy

Gần đó, đường Nguyễn Công Trứ cũng trong tình cảnh tương tự. "Phố Wall" ngày nào chỉ còn lại bóng nắng. Xe cộ, quán hàng, nhà đầu tư... tạm nghỉ.

4 làn xe đường Hàm Nghi nối ra Tôn Đức Thắng rộng thênh thang, không 1 bóng người. 

Ngay khu vực trung tâm, trước cổng tòa nhà Saigon Center, đường Lê Lợi vắng tanh

Giao lộ Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi nghĩa thường xuyên ùn tắc, ô tô, xe máy chen lấn nhau... nay thông thoáng, phương tiện di chuyển dễ dàng

Ngã tư Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn rộng rãi, thoáng đãng vì ít phương tiện lưu thông

Đường Lê Thánh Tôn, trước cổng Trung tâm thương mại Vincom Center hôm nay cũng "thoát" cảnh taxi, xe công nghệ nhộn nhịp đưa/đón khách

Đường Đồng Khởi (quận 1), một trong những con đường đẹp nhất TPHCM thường ngày nhộn nhịp du khách đi lại, giờ yên tĩnh lạ thường trong cái nắng tháng 3

Không chỉ ngoài đường phố, bên trong các trung tâm thương mại nơi các tín đồ thời trang, ẩm thục, giải trí... lui tới, nhất là dịp cuối tuần bây giờ cũng rơi vào cảnh nhân viên nhiều hơn khách.

Sảnh chính của Trung tâm thương mại Takashimaya (Saigon Center) thường là nơi diễn ra các sự kiện náo nhiệt, sôi động... giờ chỉ lác đác vài khách nước ngoài

Khu mua sắm không bóng khách

Một loạt thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng rơi vào cảnh ế ẩm, không có đến 1 người khách ghé coi đồ

Khu vực ẩm thực cũng không khả quan hơn là bao. Cuối tuần, giờ nghỉ trưa nhưng một loạt hàng quán vắng tanh, chỉ lác đác vài bàn có khách

Cửa hàng Hokkaido nổi tiếng với hình ảnh hàng dài người xếp hàng chờ mua kem phô mai, nay chẳng còn ai ghé qua

Highlands Coffee trước đây luôn trong tình trạng chật kín nay cũng chỉ lác đác vài khách

Được đánh giá là trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất TP.HCM, Vincom Center (quận 1) vẫn ghi nhận hình ảnh người dân tới mua sắm, vui chơi ngày cuối tuần

Tuy nhiên, lượng khách cũng giảm rất nhiều so với trước đây, kể cả tại các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Zara, H&M... 

Rạp chiếu phim thể hiện rõ nhất sự sụt giảm lượng khách. Cách đây 1 tuần, dù không quá đông nhưng CGV vẫn thu hút được kha khá khán giả mua vé xem phim

...nhưng cho tới hôm nay thì gần như chẳng còn ai

Tính đến chiều nay (14.3), VN đã có thêm 5 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus Sars-CoV-2 trong đó TPHCM có thêm 2 bệnh nhân. Có lẽ do tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh và diễn biễn phức tạp nên người dân thành phố bắt đầu hạn chế tối đa việc ra ngoài, tới những nơi công cộng.
Cùng ngày, UBND quận 1 (TPHCM) đã có văn bản chỉ đạo tạm ngưng hoạt động mọi loại hình rạp chiếu phim, masage, karaoke, quán bar, vũ trường, beercbub tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn từ chiều tối ngày 14.3
 
 

 

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.