Trước giờ giãn cách xã hội, giá vé máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh tăng vọt

08/07/2021 13:43 GMT+7

Giá vé máy bay chặng "hot" TP.HCM - Hà Nội tăng gần 5 lần so với thời điểm chỉ cách nay vài ngày.

Chỉ vài ngày, giá vé tăng gần gấp đôi

Có kế hoạch ra Hà Nội từ đầu tuần (5.7), chị Ngọc Huyền (ngụ quận 7, TP.HCM) mua vé máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines với giá chỉ 713.000 đồng/chiều (đã tính thuế, phí), bay giờ đẹp. Cùng thời điểm, giá vé của 2 hãng Vietjet và Bamboo Airways rẻ hơn khoảng hơn 100.000 - 200.000 đồng tùy từng chuyến.
Do có lịch đột xuất công việc, chị Huyền đành phải thay đổi kế hoạch, dời lại lịch bay tới cuối tuần. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau lên mua vé, chị Huyền "giật mình" vì giữa mùa dịch, thị trường hàng không liên tục than "ế" khách nhưng giá vé tăng lên gần gấp đôi, gần 1,3 triệu đồng cho 1 chiều chặng bay TP.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines.
"So với thời điểm bình thường thì giá vé này còn là rẻ, nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, vé máy bay gần như chưa bao giờ cao đến như thế. Không biết do mua sát ngày nên giá cao hay do thông tin TP.HCM chuẩn bị giãn cách xã hội nên nhiều người "tháo chạy". Tôi cũng có vài người bạn thông báo chuẩn bị mua vé bay gấp buổi tối. Tới sân bay, mua vé gấp giá còn cao hơn nữa" - chị Ngọc Huyền chia sẻ.
Khảo sát trên trang bán vé máy bay Abay, ngay trước thềm áp TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chỉ còn duy nhất 4 chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines chặng TP.HCM - Hà Nội ngày hôm nay (8.7), giá vé cao bất ngờ: từ hơn 3 triệu đồng/chiều đến gần 3,8 triệu đồng/chiều. Mức giá này cao gấp khoảng 5 lần so với thời điểm ngày 5.7.

Những khác biệt cơ bản giữa Chỉ thị 16 và Chỉ thị 10 khi TP.HCM áp dụng chống dịch Covid-19

Trong ngày 9.7, từ TP.HCM ra Hà Nội vẫn còn khá nhiều chuyến bay, giá vé của hàng nào cũng tăng cao. Đơn cử, Vietnam Airlines "đứng đầu bảng" với mức giá gần 1,3 triệu đồng/chiều; 2 chuyến bay sáng của Bamboo Airways báo giá 950.000 đồng/chiều, trong khi chuyến bay trưa lúc 12 giờ 45 giá rẻ hơn là 830.000 đồng/chiều; Cùng ngày, Vietjet chỉ có 2 chuyến bay được khai thác, giá vé 735.000 đồng/chiều. Đáng chú ý, hãng máy bay giá rẻ Pacific Airlines khai thác 3 chuyến bay trong ngày, giá tương đương "anh cả" Vietnam Airlines là 1,269 triệu đồng/chiều, chuyến bay sớm nhất của hãng khởi hành lúc 7 giờ 15 giá vé lên tới hơn 1,4 triệu đồng/chiều.
Cùng ngày, chặng TP.HCM - Đà Nẵng chỉ có duy nhất chuyến của Vietnam Airlines bay lúc 12 giờ 45, giá cũng tăng lên gần 1 triệu đồng/chiều.

Khách bay chặng TPHCM- HN tăng vọt

Trao đổi với Thanh Niên trưa 8.7, đại diện Vietnam Airlines cho biết 2 ngày qua, nhu cầu khách bay chặng TP.HCM - Hà Nội tăng vọt. Chuyến bay 15 giờ ngày 8.7 của Vietnam Airlines mở bán 343 ghế hạng phổ thông, hiện đã có 324 chỗ được lấp đầy; 17  ghế hạng thương gia cũng đã có 10 khách mua vé, khả năng chuyến này "full" vì hệ thống ghi nhận khách vẫn đang vào. Tương tự, chuyến bay khởi hành lúc 17 giờ mở bán 246 ghế phổ thông, hiện đã lấp đầy 230 ghế, khả năng cao sẽ "full" toàn chuyến.
"Toàn bộ máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội hiện được Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay loại lớn Boeing - 787. Các dải giá từ thấp đến cao vẫn được mở bán như bình thường. Tuy nhiên do nhu cầu khách tăng cao đột biến, các mức giá thấp mở bán trước đó đã được khách mua hết nên hiện tại chỉ còn vé giá cao" - vị này thông tin thêm.
Từ tháng 5 tới nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thị trường hàng không "ế" khách khiến các hãng đồng loạt triển khai nhiều chương trình siêu khuyến mãi để kích cầu, giá vé máy bay liên tục ghi nhận ở mức rẻ chưa từng có.
Có nhiều thời điểm, chặng "hot" nhất TP.HCM - Hà Nội, mua sát ngày đi nhưng Bamboo Airways hiện 1 loạt mức giá 6.000 đồng/chiều (678.000 đồng/chiều cả thuế, phí); Pacific Airlines giá 8.000 đồng/chiều (679.000 đồng/chiều bao gồm thuế, phí). Dải vé cao nhất của Vietnam Airlines cũng chỉ dừng ở 85.000 đồng/chiều (tương đương 763.000 đồng sau khi tính thuế, phí).
Người từ TPHCM đi 62 tỉnh thành phải cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần
Trước đó, sáng 7/7, Bộ Y tế ra công văn hỏa tốc số 5389/BYT-MT gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ TP HCM, yêu cầu người từ TP.HCM đi 62 tỉnh thành phải tự cách ly 7 ngày, xét nghiệm 3 lần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.