Trung Quốc xuất xưởng máy bay điện đầu tiên trên thế giới

20/06/2015 07:05 GMT+7

(TNO) Máy bay điện chở khách đầu tiên trên thế giới vừa ra mắt tại Trung Quốc. Với giá hơn 160.000 USD, hiện 28 phi cơ loại này đã được đặt hàng.

(TNO) Máy bay điện chở khách đầu tiên trên thế giới vừa ra mắt tại Trung Quốc. Với giá hơn 160.000 USD, hiện 28 phi cơ loại này đã được đặt hàng.

Chiếc RX1E trên đường băng một sân bay của Thẩm Dương, phía đông bắc tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) - Ảnh chụp màn hình Xinhua
Tờ Global Times và Tân Hoa xã đưa tin phi cơ trên là RX1E, do Đại học Hàng không vũ trụ Thẩm Dương và Viện Hàng không Liêu Ninh thiết kế. Đây là mẫu máy bay điện chở khách đầu tiên trên thế giới.
Máy bay RX1E dài 6,6 mét, cao 2,5 mét và có sải cánh 14,5 m. Tải trọng tối đa của phi cơ là 230 kg.
Với thời gian nạp điện là 2 giờ, phi cơ có thể bay từ 45 phút đến 1 giờ, vận tốc tối đa 160 km/giờ. RX1E bay ở độ cao 3.000 mét.
RX1E có thể được sử dụng trong hoạt động du lịch, huấn luyện phi công, khí tượng và cứu hộ. Mỗi chiếc được bán với giá 1 triệu nhân dân tệ, tương đương 163.000 USD.
Hiện số đơn đặt hàng loại máy bay này đã lên tới 28 chiếc. Các tổ chức hàng không như AVIClub thuộc Tổng công ty Công nghiệp hàng không Trung Quốc là chủ nhân các đơn hàng này.
Hai chiếc máy bay đầu tiên đã được bàn giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Nhuệ Tường Liêu Ninh ngày 18.6.
Trước đó, phi cơ này từng xuất hiện trong Triển lãm Hàng không vũ trụ tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông hồi tháng 11.2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.