Trung Quốc tiếp tục 'trảm' quan chức ngành chứng khoán

10/12/2015 19:35 GMT+7

Phó chủ tịch cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã bị sa thải, theo thông báo từ chính phủ Trung Quốc hôm 9.12, một tháng sau khi ông này bị bắt để điều tra tham nhũng.

Phó chủ tịch cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã bị sa thải, theo thông báo từ chính phủ Trung Quốc hôm 9.12, một tháng sau khi ông này bị bắt để điều tra tham nhũng.

Dao Cương, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc - Ảnh chụp từ South China Morning PostDao Cương, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc - Ảnh chụp từ South China Morning Post
Dao Cương, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), đã bị “sa thải”, AFP trích dẫn thông báo từ trang web của chính phủ Trung Quốc.
Ông Dao hồi tháng 11 bị tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, tội danh thường được gán cho tội tham nhũng tại Trung Quốc.
Nhà chức trách Trung Quốc gần đây đã phát động một loạt cuộc điều tra nhằm vào lĩnh vực tài chính sau khi bong bóng thị trường chứng khoán bị vỡ trong tháng hè vừa qua, khiến hàng ngàn tỉ USD bị xóa sạch.
Giới phân tích cho rằng các khoản tiền bơm vào thị trường chứng khoán Trung Quốc chủ yếu là tiền vay ngân hàng và điều này từng được cổ súy bởi nhà chức trách.
Trước ông Dao Cương, một quan chức cấp cao khác của CSRC là Trương Vũ Quân cũng đã bị cách chức hồi cuối tháng 9 vì lý do tương tự. Ngoài ra, một số công ty chứng khoán cũng đã bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra tham nhũng Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.