Trung Quốc tạm ngưng hoạt động nhà máy vì ô nhiễm

22/11/2016 07:49 GMT+7

Một trung tâm công nghiệp phía bắc Trung Quốc vừa áp đặt lệnh cấm sản xuất trên diện rộng ở các nhà máy thuốc, thép và nhiều doanh nghiệp khác.

Chính quyền thành phố Thạch Gia Trang vừa tuyên bố trên website rằng trong 45 ngày còn lại của năm nay, họ sẽ hạn chế sản lượng tại các nhà máy nhiệt điện, ngưng hoạt động sản xuất tất cả ngành công nghiệp trong đó có thép, xi măng và giới hạn sản xuất dược phẩm, hóa chất thậm chí đồ nội thất. Theo Bloomberg, đây là nỗ lực cuối cùng nhằm đáp ứng mục tiêu kiểm soát ô nhiễm năm nay.
Từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phản ứng trước nỗi lo của công chúng về mức độ ô nhiễm trong năm 2014, giới chức địa phương nước này phải “tung hứng” giữa mục tiêu kiểm soát ô nhiễm và tăng trưởng kinh tế. Thạch Gia Trang là thủ phủ tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc, nơi có tốc độ tăng trưởng 6,8% trong ba quý đầu năm nay, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng quốc gia.

tin liên quan

Trung Quốc đang 'bỏ quên' giáo trình kinh tế
Khi Đặng Tiểu Bình từ bỏ đường hướng của Mao Trạch Đông, lèo lái nước nhà hòa vào kinh tế thế giới đầu thập niên 1980, Trung Quốc được cho là thủ khoa chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) châu Á.
Hôm 21.11, ít nhất ba nhà sản xuất dược phẩm địa phương ngừng giao dịch cổ phiếu. North China Pharmaceutical cho hay chính quyền địa phương vừa yêu cầu toàn bộ nhà sản xuất thuốc trong thành phố tạm ngưng sản xuất và không được tái hoạt động mà không có sự đồng ý từ chính quyền. CSPC Pharmaceutical Group và SSY Group, hai doanh nghiệp tọa lạc tại Thạch Gia Trang, cũng ngưng giao dịch cổ phiếu ở Hồng Kông.
Hãng tư vấn Kallanish Commodities cho hay khu vực thành phố này sản xuất khoảng 15,2 triệu tấn thép thô trong năm ngoái. Lệnh ngừng hoạt động sẽ ảnh hưởng đến 1,8 triệu tấn sản lượng thép. Dù vậy, vì mùa đông có mức sản xuất thấp và nhu cầu trung bình, tác động thực tế có thể ít hơn con số trên.
Thạch Gia Trang từng trải qua 28 ngày ô nhiễm nặng kể từ cuối tháng 9, theo cơ quan bảo vệ môi trường địa phương. Lãnh đạo Đại lục công bố “cuộc chiến chống ô nhiễm” vào năm 2014 và nhiều đô thị áp dụng biện pháp hạn chế ô tô, di dời nhà máy ô nhiễm ra khỏi khu đô thị để đáp ứng yêu cầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.