Trung Quốc nhập khẩu thịt heo gấp 3 lần

15/04/2020 16:27 GMT+7

Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc trong tháng 3 vừa qua tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, theo thông tin từ Reuters.

Trung Quốc, quốc gia tiêu dùng lớn nhất thế giới, đã mua 391.000 tấn thịt heo trong tháng 3.2020, so với 127.218 tấn của tháng 3.2019, theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu hải quan. Tổng cộng nhập khẩu thịt heo trong quý 1/2020 của nước này tăng lên 951.000 tấn, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.
Dịch tả heo Châu Phi đã làm giảm ít nhất 40% đàn heo của Trung Quốc và giảm 60% lợn nái trong năm 2019. Từ đó làm giảm sản lượng thịt heo và khiến giá thịt ở nước này tăng cao kỷ lục.
Bên cạnh đó, nhập khẩu thịt của Trung Quốc trong quý đầu năm nay cũng đạt 531.000 tấn, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy chỉ riêng trong tháng 3, lượng nhập khẩu thịt bò đạt mức 233.875 tấn, gần bằng lượng nhập khẩu 297.125 tấn của hai tháng trước đó.
Thông tin từ Reuters cũng cho thấy trong quý đầu năm nay, Trung Quốc đã chi 5,05 tỉ USD mua hàng nông sản từ Mỹ, tăng 110% so với năm ngoái. Trong đó bao gồm 168.000 tấn thịt heo của Mỹ, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2019.
Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu thuộc Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong quý 1/2020, cả nước nhập hơn 39.191 tấn thịt heo, tăng mạnh tới 312% so với năm 2019. Theo đó, thịt được nhập khẩu từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ và Nga. Ngoài ra, lượng nhập khẩu các loại thịt trâu, bò, gia cầm cũng tăng mạnh.
Theo dự báo của Rabobank, trong năm 2020, nhu cầu nhập khẩu thịt heo từ các quốc gia châu Á sẽ tiếp tục tăng, trong đó nhập khẩu thịt heo vào Trung Quốc sẽ lên cao kỷ lục. Mỹ, Canada, Brazil, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ý sẽ là những nhà hưởng lợi lớn. Rabobank cũng dự báo, sản xuất thịt heo tại Mỹ năm 2020 tăng 3,2% so với năm 2019, chủ yếu do tăng trưởng quy mô đàn heo thịt và tăng trưởng năng suất ở mức vừa phải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.