Trung Quốc mở con đường thương mại mới qua cảng Pakistan

14/11/2016 08:20 GMT+7

Lãnh đạo dân sự, quân sự hàng đầu Pakistan vừa đến tây nam nước này hôm 13.11 để mở tuyến đường thương mại quốc tế mới bằng cách tiễn tàu Trung Quốc xuất hàng sang Trung Đông, châu Phi từ cảng mới xây Gwadar.

Theo Bloomberg, đoàn xe tải đầu tiên của Trung Quốc chở hàng ra bán ở nước ngoài đến Pakistan với sự kiểm soát an ninh chặt chẽ, sử dụng đường nối Gwadar với khu vực Tân Cương tây bắc Trung Quốc.
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho hay nước này sẽ bảo đảm an ninh tốt nhất cho giới đầu tư ngoại, tạo điều kiện để họ sử dụng cảng do Trung Quốc tài trợ cho thương mại quốc tế.
Giữa cảnh nhiều lo ngại an ninh dành cho người lao động nước ngoài, quân đội Pakistan lập lực lượng đặc biệt bảo vệ các tuyến đường và cảng thương mại, vốn nằm ở tỉnh phức tạp Baluchistan - nơi vừa xảy ra vụ nổ tại một ngôi đền khiến gần 50 người thiệt mạng.
Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm vụ tấn công trên và giới chức Pakistan cho hay IS đặt mục tiêu vào các dự án do Trung Quốc tài trợ ở phía tây nam cùng những vùng ở Pakistan.

tin liên quan

Bóng hình Trung Quốc tại Pakistan
Trong bài bình luận độc quyền cho Thanh Niên, học giả Brahma Chellaney phân tích về ý đồ chiến lược của Trung Quốc khi tăng cường hiện diện tại Pakistan.
Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới đường giao thông và nhà máy điện theo dự án có tên Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan, dự kiến “ngốn” 46 tỉ USD đầu tư của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trong những thập niên tới.
Trung Quốc và Pakistan từ lâu duy trì quan hệ chính trị và quân sự chặt chẽ. Cảng Gwadar nằm ở biển Ả Rập, có vị trí chiến lược giữa Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Cảng cũng nằm ở cửa Vịnh Ba Tư, không xa ngoài eo biển Hormuz.
Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận thuận lợi và đáng tin cậy vào biển Ả Rập cùng Ấn Độ Dương. Tàu Trung Quốc hiện dùng eo biển Malacca, eo biển hẹp giữa bán đảo Mã Lai và Indonesia. Tuyến đường mới được đề xuất mở cho Đại lục đường tiếp cận vào khu vực Vịnh Ba Tư và Trung Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.