Trung Quốc đột ngột tăng mua nếp

30/05/2016 13:20 GMT+7

Trong 4 tháng đầu năm nay, lượng nếp xuất khẩu ước đạt 280.000 tấn, tăng gần 238% so với cùng kỳ năm trước.

“Xuất khẩu nếp tăng đột biến do nhu cầu trở lại mạnh mẽ từ Trung Quốc. Ngoài ra theo hợp đồng lũy kế đến cuối tháng 4, số lượng hợp đồng xuất khẩu nếp qua Trung Quốc (chưa giao) lên tới 328.000 tấn”, Hiệp hội lương thực VN (VFA) cho biết.
Mặt hàng nếp đứng thứ 4, chiếm tỉ lệ gần 15% trong cơ cấu các mặt hàng gạo xuất khẩu của VN. Trung Quốc nhiều năm qua là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của VN, với 1/3 thị phần xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự kiến nhập khẩu Trung Quốc năm 2016 tương đương với 2015, khoảng 5 triệu tấn gạo.
Trong 4 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc là khách hàng mua lớn nhất của Việt Nam (Việt Nam xuất khẩu chính thức sang Trung Quốc tăng trên 25% và hợp đồng đã ký cũng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước). Mặc dù sản lượng và tồn kho tăng nhưng dự báo nhập khẩu Trung Quốc vẫn ở mức cao, nhất là mua bán qua biên giới, do chênh lệch giá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.