Trung Quốc 'bao tiêu' hơn 90% thị trường xuất khẩu quả vải Việt

Nguyên Nga
Nguyên Nga
08/08/2018 20:11 GMT+7

90,7% tổng lượng xuất khẩu vải tươi và sấy khô của cả nước trong niên vụ này được xuất sang thị trường Trung Quốc. Cụ thể, xuất hơn 83.500 tấn với tổng trị giá gần 33,9 triệu USD.

Số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố chiều nay (8.8) cho thấy, trong niên vụ 2018, lượng xuất khẩu quả vải của Việt Nam sang Trung Quốc đạt hơn 83.500 tấn với trị giá là hơn 33,9 triệu USD, tăng mạnh 151% về lượng và tăng 91% về trị giá so với niên vụ 2017.
Tính chung cả niên vụ, Việt Nam xuất khẩu được 92.000 tấn vải quả tươi và sấy khô với trị giá thu về hơn 40,8 triệu USD, tăng 172% về lượng và tăng 126% về trị giá so với niên vụ 2017. Trong đó, xuất khẩu vải tươi đạt hơn 75.000 tấn (chiếm 81,5% về lượng), trị giá đạt 30,9 triệu USD; vải sấy khô đạt hơn 17.000 tấn với trị giá là hơn 9,9 triệu USD.
Trong niên vụ năm 2018, quả vải của Việt Nam đã có mặt tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, nhiều hơn so với niên vụ 2017 chỉ có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu quả vải Việt Nam năm nay gồm: Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Úc, Ả Rập Xê Út, Canada, Lào, Anh, Bahrain, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Bỉ, Mỹ, Na Uy, Đức, Pháp, Nga, Thụy Sĩ, Oman, Kuwait, Thụy Điển, Ireland, Singapore và Campuchia.
Ngoài ra, theo Tổng cục Hải quan, số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu quả vải trong niên vụ này cũng tăng gấp đôi so với niên vụ trước, 97 doanh nghiệp năm 2018, năm 2017 chỉ có 44 doanh nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.